Tổ chức công đoàn Thủ đô tặng quà công nhân lao động trong dịp Tết

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, chăm lo cho người lao động và ủng hộ, tạo điều kiện để công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả.

Công nhân Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhận quà của Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN phát)

Công nhân Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội nhận quà của Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 4/1, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đi thăm, tặng quà và chúc Tết đoàn viên, người lao động đang làm việc tại 8 đơn vị trên địa bàn Thủ đô.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trực tiếp trao quà Tết cho người lao động tại 3 doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn LIXIL Việt Nam, Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì), mỗi doanh nghiệp 50 suất quà, mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà Tết cho 50 công nhân lao động.

Ông Phạm Quang Thanh nhấn mạnh đây là sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức công đoàn với mong muốn đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết đủ đầy, ấm áp và tạo động lực cho người lao động tiếp tục cố gắng trong công việc, góp sức vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Tại Xí nghiệp May Minh Hà và Công ty trách nhiệm hữu hạn Bona Apparel Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao cho tập thể mỗi đơn vị 1 thùng quà Tết và 150 suất quà cho 150 công nhân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi đơn vị 50 suất), mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà.

Tổ chức Công đoàn Thủ đô cũng dành tặng người lao động của 3 đơn vị thuộc ngành xây dựng Hà Nội (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Thống Nhất, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vườn thú Hà Nội và Công ty cổ phần môi trường Tây Đô) những suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà.

Chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp cũng như người lao động phải đối diện trước những tác động của dịch COVID-19, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội bày tỏ vui mừng khi các doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, chế độ lương, thưởng cho người lao động.

Đồng thời, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, chăm lo cho người lao động và ủng hộ, tạo điều kiện để công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả.

Đối với tổ chức công đoàn và người lao động tại các doanh nghiệp, cần tiếp tục phát huy vai trò của mình, hăng say lao động sản xuất, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, phát triển sản xuất kinh doanh, khi đó quyền lợi của người lao động cũng sẽ được đảm bảo và nâng cao.

Bày tỏ niềm xúc động khi được lãnh đạo tổ chức Công đoàn Thủ đô thăm hỏi và trao tặng quà, chị Đặng Thị Thiết - công nhân Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì, cho biết, bản thân chị đang một mình nuôi hai con ăn học, phải đi thuê nhà hết 1,5 triệu đồng/tháng, gia đình phải thắt chặt chi tiêu từng khoản để có thể duy trì cuộc sống nơi Thủ đô. Nay được đón nhận những món quà Tết từ công đoàn và doanh nghiệp, chị thực sự biết ơn và thấy thiết thực với gia đình mình.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao quà Tết cho người lao động. (Ảnh: TTXVN phát)

Là một trong những lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bona Apparel Việt Nam được trực tiếp lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng quà Tết, chị Cao Thị Liên xúc động chia sẻ: "Chồng tôi bị ung thư, mất cách đây 5 năm, để lại một khoản nợ gần 180 triệu đồng tiền chữa bệnh. Hiện tại, một mình tôi đang nuôi 3 con nhỏ, mức thu nhập 5 triệu đồng/tháng không đủ để trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học. Hôm nay, được công đoàn quan tâm, chăm lo tôi thực sự rất biết ơn. Đây chính là nguồn động lực để tôi vượt qua khó khăn, tiếp tục chăm lo cho gia đình và cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp"./.

Linh Khánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/to-chuc-cong-doan-thu-do-tang-qua-cong-nhan-lao-dong-trong-dip-tet/839545.vnp