Tổ chức công đoàn theo sát vụ việc xảy ra tại Khu công nghiệp Giang Điền

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quan tâm, chỉ đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai theo sát vụ việc xảy ra tại Khu công nghiệp Giang Điền (Đồng Nai).

Liên quan đến vụ sập công trình xây dựng của Công ty AV Healthcare (đường số 08, Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) khiến 10 người tử vong và nhiều người bị thương, được dư luận đặc biệt quan tâm, ngày 15/5, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá, vụ việc đáng tiếc trên đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới.

Hiện trường vụ tai nạn sập tường trong KCN Giang Điền. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Hiện trường vụ tai nạn sập tường trong KCN Giang Điền. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, tổ chức công đoàn phải trả lời được những câu hỏi: Phải chăng nơi có tổ chức công đoàn thì công tác an toàn - vệ sinh lao động tốt hơn nơi chưa có tổ chức công đoàn? Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò, quyền và nghĩa vụ của mình theo luật chưa? Công đoàn cơ sở đã đối thoại và thương lượng với người sử dụng lao động về an toàn - vệ sinh lao động như thế nào? Trong tương lai gần, công đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò, đặc biệt là đề xuất những giải pháp, sáng kiến trong công tác đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động vì tính mạng, sức khỏe của người lao động

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quan tâm, chỉ đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai theo sát vụ việc. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên túc trực, theo dõi, nắm tình hình vụ việc; thăm, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân ở mức mỗi nạn nhân bị thiệt mạng 3 triệu đồng; nạn nhân bị thương 1 triệu đồng dù các nạn nhân này không phải đoàn viên công đoàn.

Như TTXVN đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 14/5, vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công trường xây dựng nhà máy thuộc Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc). Trong khi một nhóm gồm hàng chục công nhân đang làm việc trên công trường t hì bức tường cao khoảng 8m, dài khoảng 100m bất ngờ đổ ập xuống khiến nhiều người bị vùi lấp. Vụ tai nạn khiến 10 người tử vong, 14 người bị thương.

Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai thăm hỏi những nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Công ty AV Healthcare thuê hơn 21.000m2 đất trong Khu công nghiệp Giang Điền để xây dựng nhà máy sản xuất tã lót, bình sữa, băng vệ sinh…

Sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến vụ việc, ngày 15/5, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, Cơ quan điều tra (Công an tỉnh Đồng Nai) đã tạm giữ giám đốc và hai nhân viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà Hải Nga (nhà thầu xây dựng công trình) để phục vụ công tác điều tra.

Sáng 15/5, Cơ quan điều tra và các đơn vị liên quan của tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Đỗ Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/to-chuc-cong-doan-theo-sat-vu-viec-xay-ra-tai-khu-cong-nghiep-giang-dien-20200515182035581.htm