Tổ chức có hiệu quả các phong trào từ thiện

Thời gian qua, bên cạnh các hoạt động đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV); công đoàn (CĐ) ngành Giáo dục Hà Nội còn tích cực tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo.

Năm học 2017 – 2018, CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”, phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” năm học 2017 - 2018.

Đặc biệt, CĐ các trường đã tích cực triển khai phong trào “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có khó khăn” nhằm giúp đỡ các em học sinh khối 12 có khó khăn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Kết quả, đến tháng 7/2018, toàn Ngành đã có 23.960 giáo viên giúp đỡ 33.989 học sinh có tiến bộ trong học tập và vươn lên trong cuộc sống. Phong trào thi đua “Hai tốt” được cán bộ giáo viên tích cực hưởng ứng qua các đợt Hội giảng, Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp với tinh thần “Thiết thực - Hiệu quả”.

Bên cạnh đó, năm học vừa qua, phong trào ủng hộ nhân đạo, từ thiện tiếp tục được CĐ ngành Giáo dục Hà Nội triển khai hiệu quả. Đặc biệt là việc ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và công tác trợ cấp CBGVNV, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo ngành GD&ĐT Hà Nội trao hỗ trợ cho các trường bị ngập úng của huyện Chương Mỹ. (Ảnh: Hanoi.edu)

Lãnh đạo ngành GD&ĐT Hà Nội trao hỗ trợ cho các trường bị ngập úng của huyện Chương Mỹ. (Ảnh: Hanoi.edu)

Cuối năm 2017, các tỉnh Tây Bắc và Nam Trung bộ bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã kịp thời cử đoàn công tác đi thăm và trao hỗ trợ cho ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế mỗi tỉnh từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ là 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra thông qua CĐ Giáo dục Việt Nam, CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã ủng hộ, giúp đỡ các nhà trường bị ảnh hưởng do lũ quét tại các tỉnh Tây Bắc số tiền 500 triệu đồng.

Đầu học kỳ II, năm học 2017-2018, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức các đoàn đi thăm và trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà công vụ giáo viên trường học vùng khó khăn ngành GD&ĐT tỉnh Đắc Lắc, Kon Tum, Lào Cai, Lâm Đồng mỗi tỉnh 500 triệu đồng và hỗ trợ ngành GD&ĐT tỉnh Hà Giang, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) mỗi đơn vị 100 triệu đồng. Đồng thời ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” 200 triệu đồng.

Đặc biệt, cuối tháng 7, đầu tháng 8/2018, cơn bão số 3 và mưa lũ đã gây ngập lụt và thiệt hại nặng nề một số trường học thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ, Quốc Oai; CĐ ngành Giáo dục Hà Nội đã kịp thời phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức đoàn thăm và trao hỗ trợ 5 trường bị ngập úng của huyện Chương Mỹ mỗi trường 200 triệu đồng, 32 cô giáo bị thiệt hại do mưa lũ mỗi cô 2 triệu đồng và 2 trường của huyện Quốc Oai mỗi trường 100 triệu đồng. Đồng thời đề nghị CĐ Giáo dục Việt Nam hỗ trợ 5 trường huyện Chương Mỹ mỗi trường 20 triệu đồng.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ của ngành, một số đơn vị (phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Long Biên, Thanh Xuân, trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ) đã tích cực, chủ động quyên góp từ các đơn vị nhà trường tiền, bàn ghế, ti vi, sách vở, đồ dùng học tập, đồ chơi ủng hộ các trường ở 2 huyện Quốc Oai, Chương Mỹ.

“Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, năm học 2017-2018, CĐ ngành Giáo dục Hà Nội được CĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai, thực hiện cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2017-2018” – Phó Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam cho biết.

P.T

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/to-chuc-co-hieu-qua-cac-phong-trao-tu-thien-78769.html