Tổ chức chu đáo, trang trọng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII được tổ chức trong bối cảnh trên địa bàn diễn ra nhiều sự kiện văn hóa - chính trị lớn, vì vậy phải được thực hiện chu đáo, trang trọng.

Sáng 11/9, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp nghe công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII.

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cơ bản hoàn tất nội dung chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước

Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y thông tin: Tính đến ngày 12/8/2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến và tổng hợp báo cáo kết quả phong trào thi đua; giới thiệu đại biểu dự đại hội và điển hình đề nghị tôn vinh tại Đại hội Thi đua của tỉnh, gửi về Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước

Công tác tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trên toàn tỉnh, động viên các tầng lớp Nhân dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền các tấm gương điển hình trên phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Văn Hùng: Với chức năng, nhiệm vụ của mình, ban đã chuẩn bị cơ bản các nội dung phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh.

Về Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh, hiện đã cơ bản hoàn thành các nội dung phục vụ liên quan. Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đã dự kiến danh sách 100 điển hình tiên tiến (39 tập thể và 61 cá nhân) khen thưởng cấp tỉnh; dự kiến đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc gồm 12 người.

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Lê Thị Thủy: Báo Hà Tĩnh đang tập trung xây dựng kịch bản tuyên truyền trước, trong và sau đại hội một cách chi tiết, bài bản. Hiện nay, Báo đang lên trang số đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh, tích cực tuyên truyền các gương điển hình. Quá trình diễn ra đại hội sẽ được Báo Hà Tĩnh xây dựng kịch bản tuyên truyền riêng và sau đại hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm lan tỏa các tấm gương, điển hình.

Cùng với vinh danh điển hình, đại hội dự kiến trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Hà Tĩnh; trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho Thạch Hà và quyết định công nhận thị xã Kỳ Anh đạt đô thị loại III; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị về phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Cần cân đối bố trí thời gian hợp lý giữa các nội dung báo cáo, tham luận với phần vinh danh, trong đó dành thời lượng dài hơn cho phần vinh danh, trong đó có tóm tắt một số thành tích của cá nhân, tập thể.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Trong trường hợp nếu thực hiện kết hợp tổng kết Chỉ thị 42-CT/TU ngày 28/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Đại hội Thi đua yêu nước thì không nên trình bày đầy đủ báo cáo tổng kết Chỉ thị 42 mà nên lồng ghép vào nội dung báo cáo chung.

Tại cuộc họp, đại biểu đã cho ý kiến cụ thể về chương trình, kịch bản đại hội, thành phần tham dự đại hội; góp ý, định hướng nội dung tham luận; tiếp đón đại biểu.

Đại biểu góp ý, chương trình dâng hương, báo công được thực hiện vào buổi chiều ngay trước ngày diễn ra đại hội. Đặc biệt, cần tập trung cao cho công tác tuyên truyền trực quan và trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Chương trình đại hội diễn ra với rất nhiều nội dung, vì vậy công tác chuẩn bị phải thực sự chu đáo, kỹ lưỡng trong từng bước; cần thiết phải có tổng duyệt chương trình trước khi diễn ra đại hội chính thức.

Đại biểu cho rằng, công tác chuẩn bị thực hiện càng kỹ lưỡng đại hội sẽ diễn ra càng thành công; quá trình tổ chức vừa phải đảm bảo trang trọng, ý nghĩa vừa đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Nên lồng tổng kết Chỉ thị 42 về phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng vào chương trình Đại hội Thi đua; các tham luận cần bổ sung, chỉnh sửa và duyệt nội dung chặt chẽ. Trong các tham luận nên có thêm nội dung tham luận về các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Nên đưa nội dung khen thưởng các cá nhân, tập thể trong thực hiện Chỉ thị 42 vào chương trình Đại hội Thi đua yêu nước. Báo cáo tại đại hội cần ngắn gọn, súc tích hơn; xem xét số lượng thành viên đoàn chủ tịch, đoàn thư ký phù hợp. Các tham luận nên chọn nội dung trọng tâm, nổi bật. Cần soát xét thật kỹ các tổ chức, cá nhân được vinh danh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Dự kiến tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh vào 3/10/2020

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh, đồng thời nhấn mạnh: Đại hội diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và liên tiếp trên địa bàn diễn ra nhiều sự kiện văn hóa - chính trị lớn, vì vậy việc tổ chức phải được thực hiện chu đáo, trang trọng, trách nhiệm để chương trình thành công, tạo sức lan tỏa.

Theo đó, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh thường xuyên, liên tục với phương châm “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Trong tuyên truyền cần lồng ghép với nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du.

Quá trình thực hiện, cần chủ động tổ chức sớm chương trình giao lưu, tọa đàm các điển hình tiên tiến trên sóng truyền hình Hà Tĩnh. Tổ chức lễ dâng hương, báo công tại khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh vào trước ngày diễn ra đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kết luận cuộc họp

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ bám sát triển khai các phần việc phục vụ đại hội. Cụ thể: Công an tỉnh xây dựng kịch bản để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội; ngành y tế chủ động các giải pháp phòng, chống dịch Covid - 19; ngành liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện đảm bảo khác.

Về nội dung đại hội, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Chương trình cần đưa nội dung tổng kết Chỉ thị 42-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào trong báo cáo chung, đồng thời phải xây dựng tham luận và khen thưởng về nội dung này. Không trao Huân chương Lao động cho cá nhân tại đại hội.

Các nội dung báo cáo tại đại hội cần gọn, rõ, đảm bảo chuẩn xác về số liệu; tham luận cần làm nổi bật những kết quả trong phong trào chung của tỉnh và “thổi hồn” cho việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tới. Danh sách các điển hình được vinh danh cần xem xét, rà soát kỹ, đảm bảo thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa.

Về thời gian tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh, dự kiến diễn ra vào ngày 3/10/2020 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Hà Tĩnh.

Thu Hà - Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/to-chuc-chu-dao-trang-trong-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-tinh-ha-tinh/198392.htm