Tổ chức cho 19 đối tượng đánh bạc, kẻ cầm đầu lĩnh án… hơn 1 năm tù

Sáng nay (5/12), TAND thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc xảy ra tại phòng hát karaoke trong quán cà phê Cát Xưa (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) vào ngày 11/5/2018.

Các đối tượng tại phiên tòa. Ảnh: HY

Theo cáo trạng, khoảng 0h30’ đến 3h40’ ngày 11/5/2018, Bùi Đình Hoàng (SN 1987, thường trú tại thôn Hồ Sen, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) là đối tượng cầm đầu cùng Nguyễn Ngọc Phú (SN 1990, trú tại thị trấn Vũ Quang) và Võ Anh Dũng (SN 1989, trú tại phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh) đã chuẩn bị bài tú-lơ-khơ, tiền lẻ để làm công cụ, phương tiện đánh bạc, rồi lợi dụng các phòng hát Karaoke của quán cà phê Cát Xưa (tại tổ dân phố 4, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) để tổ chức đánh bạc. Số tiền sát phạt mỗi ván 200.000 - 500.000 đồng.

Khi Hoàng, Phú và Dũng đang tổ chức cho 16 con bạc khác đang say sưa sát phạt thì bị lực lượng công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện, bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang Hoàng cùng đồng bọn với số tiền hơn 107 triệu đồng và các công cụ, phương tiện các đối tượng dùng để đánh bạc gồm 1 bộ bát đĩa đã bị vỡ, 8 con vị, 10 bộ bài tú lơ khơ, 1 quyển sổ ghi nhận việc vay mượn và đổi tiền; ngoài ra còn tạm giữ 2 xe ô tô, 4 xe mô tô và 21 điện thoại di động của các đối tượng.

Hoàng được xác định là người trực tiếp chuẩn bị công cụ, phương tiện và rủ những người khác tham gia. Dũng và Phú là người hỗ trợ, giúp sức cho Hoàng trong việc cho con bạc vay tiền để thu lợi.

Hội đồng Xét xử tuyên phạt Hoàng 1 năm 3 tháng tù giam, Dũng 1 năm 3 tháng tù treo, Phú một năm tù treo về tội tổ chức đánh bạc. 16 bị cáo khác lĩnh từ 1 năm 3 tháng tù treo đến 3 năm 6 tháng tù giam về tội đánh bạc.

Hải Yến

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/to-chuc-cho-19-doi-tuong-danh-bac-ke-cam-dau-linh-an-hon-1-nam-tu_t114c1144n142087