Tổ chức chiến dịch truyền thông nhân Ngày Thế giới phòng, chống Lao

Sở Y tế Thanh Hóa vừa có công văn gửi Giám đốc các đơn vị y tế trong ngành tổ chức chiến dịch truyền thông nhân Ngày Thế giới phòng, chống Lao (24-3).

Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện phổi Thanh Hóa.

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống Lao nhằm thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia phòng, chống Lao Việt Nam và mục tiêu cơ bản chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 theo Nghị quyết số 20-NQ/TW được Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua, đồng thời kêu gọi sự quan tâm hỗ trợ cho hoạt động chống lao của các cấp chính quyền và các tổ chức xã hội.

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế giao Bệnh viện phổi chủ trì, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức tọa đàm, mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống Lao năm 2021.

Trong tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay, ưu tiên việc tổ chức qua hệ thống trực tuyến, huy động sự tham gia tối đa của cộng đồng theo hình thức online.

Ngoài Lễ mít tinh, khuyến khích tổ chức các chương trình tuyên truyền khác trên mạng xã hội theo hình thức trực tuyến như: cuộc thi, gameshow online, tọa đàm qua cầu truyền hình, tư vấn độc giả...

Cùng với đó phổ biến kiến thức về bệnh lao trên Đài PT&TH tỉnh; đăng tải các thông tin về hoạt động phòng, chống bệnh lao trên các báo; tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích theo nội dung tuyên truyền phòng, chống bệnh lao nhân Ngày Thế giới phòng chống lao.

Đối với các bệnh viện, tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống Lao như: Treo băng rôn, phát video clip truyền thông phòng, chống lao tại khu vực khoa khám bệnh, truyền thông trực tuyến trên website của đơn vị.

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các ban, ngành từ huyện đến các xã, phường, thị trấn tổ chức có hiệu quả đợt tuyên truyền nhân ngày Thế giới phòng chống Lao; treo băng rôn trên các trục giao thông chính có nhiều người qua lại, các bến xe, công viên, cửa ngõ của huyện/thị xã/thành phố, xã/phường, thôn/bản và cổng các cơ quan, đơn vị.

Các thông điệp truyền thông:

- Việt Nam Chiến thắng COVID - Chấm dứt bệnh lao!

- Lan tỏa yêu thương - Kết nối cộng đồng - Chấm dứt bệnh lao!

- Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3/2021!

- Phải phòng, chống Lao như phòng, chống COVID-19!

- Đã đến lúc cùng hành động vì một Việt Nam không còn bệnh lao!

- Đã đến lúc đoàn kết toàn dân để chiến thắng bệnh lao!

- Hãy hành động vì một Việt Nam không còn bệnh lao vào năm 2030!.

Tô Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/y-te-suc-khoe/to-chuc-chien-dich-truyen-thong-nhan-ngay-the-gioi-phong-chong-lao/133404.htm