Tổ chức cảnh sát Florida gây phẫn nộ vì tuyển lại các sĩ quan bị đuổi

Một tổ chức cảnh sát ở hạt thuộc bang Florida đăng thông báo sẽ tuyển dụng các sĩ quan bị đình chỉ hoặc sa thải do dùng vũ lực quá mức trong các cuộc biểu tình.

Lời kêu gọi cảnh sát cải cách ngày càng lan rộng trên toàn nước Mỹ. Một số sở cảnh sát đang buộc các sĩ quan chịu trách nhiệm bằng cách sa thải hoặc đình chỉ những người bị buộc tội dùng vũ lực quá mức trong các cuộc biểu tình gần đây.

Thế nhưng, một tổ chức cảnh sát ở Florida cho biết họ sẽ tuyển dụng lại những sĩ quan trên và lời đề nghị này đang làm công chúng phẫn nộ.

Hôm 6/6, chi nhánh tại hạt Brevard của Hiệp hội Cảnh sát Mỹ (Fraternal Order of Police) đã đăng bài viết gây tranh cãi trên trang Facebook của tổ chức này gửi đến Buffalo 57 và Atlanta 6 cùng lời nhắn nhủ tổ chức này đang tuyển dụng.

Buffalo 57 dường như ám chỉ 57 sĩ quan cảnh sát ở Buffalo, New York. Họ đã từ chức sau khi hai sĩ quan đẩy một ông cụ 75 tuổi ngã đập đầu bị đình chỉ công tác.

Atlanta 6 dường như là sáu sĩ quan cảnh sát ở Atlanta. Họ khi bị buộc tội sử dụng vũ lực quá mức với hai sinh viên đại học da đen đang rời khỏi cuộc biểu tình bằng xe của mình. Một đoạn video đã ghi lại cảnh các sĩ quan phá cửa sổ xe, kéo sinh viên nữ ra khỏi xe và chích điện nam sinh viên.

 Hai sĩ quan ở Buffalo, New York đã bị đình chỉ sau khi đẩy một ông cụ 75 tuổi ngã đập đầu xuống đất. Ảnh: Washington Post.

Hai sĩ quan ở Buffalo, New York đã bị đình chỉ sau khi đẩy một ông cụ 75 tuổi ngã đập đầu xuống đất. Ảnh: Washington Post.

"Thuế ở đây thấp hơn, không có lãnh đạo yếu đuối hay thị trưởng ngu ngốc nói lan man trong các cuộc họp báo. Hơn nữa, chúng tôi ủng hộ các bạn!", tổ chức này viết trên Facebook.

Trong một bài đăng khác vào hôm 7/6, tổ chức này đưa ra lời đề nghị tương tự với cảnh sát thành phố Minneapolis. Sở cảnh sát Minneapolis đang đối mặt với yêu cầu giải tán sau khi bốn sĩ quan ở đây bị buộc tội vì liên quan đến cái chết của George Floyd.

"Các sĩ quan tại Minneapolis, chúng tôi sẽ không giải tán các cơ quan hoặc nhượng bộ. Chúng tôi đang tuyển dụng ở Florida", tổ chức cảnh sát Florida viết.

Hai bài đăng đã nhận được hàng trăm bình luận chỉ trích. Nhiều người cho rằng các bài đăng này cho thấy tại sao cần cắt tiền sở cảnh sát.

Cả hai bài đăng trên đã bị xóa.

Người đứng đầu tổ chức cảnh sát Florida Bert Gamin đã nhận trách nhiệm về hai bài viết trên. Ông cũng bênh vực các cảnh sát được nhắc đến trong bài đăng.

Ông Gamin đã là một trung úy tại Văn phòng Cảnh sát Hạt Brevard trong 26 năm. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Hạt Brevard Wayne Ivey đã phủ nhận mối quan hệ giữa tổ chức nói trên và sở cảnh sát của hạt.

"Tổ chức cảnh sát Hạt Brevard và trang Facebook của tổ chức đó không có mối liên hệ chính thức với Văn phòng Cảnh sát Hạt Brevard. Tổ chức này cũng không được ủy quyền để tuyển dụng hoặc nhận xét thay mặt chúng tôi !", cảnh sát trưởng Wayne Ivey tuyên bố trên trang Facebook của Văn phòng cảnh sát Hạt Brevard.

Ông Ivey cũng nói rằng các bình luận của tổ chức cảnh sát" gây khó chịu và chúng vô cảm" với "các vấn đề quan trọng đang xảy ra trên khắp nước Mỹ". Ông Ivey cho biết văn phòng của ông "không chấp nhận" nội dung trên theo bất kỳ cách nào.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/to-chuc-canh-sat-florida-gay-phan-no-vi-tuyen-lai-cac-si-quan-bi-duoi-post1093732.html