Tổ chức các quốc gia châu Mỹ thông qua nghị quyết phản đối cuộc bầu cử Quốc hội Venezuela

Ngày 9/12, Hội đồng thường trực Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã thông qua nghị quyết phản đối cuộc bầu cử Quốc hội được tổ chức hôm 6/12 tại Venezuela với 21 phiếu ủng hộ, 2 phiếu chống và 5 phiếu trắng.

Liên minh cánh tả ủng hộ đảng cầm quyền của ông Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Venezuela hôm 6/12. (Nguồn: AP)

Liên minh cánh tả ủng hộ đảng cầm quyền của ông Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Venezuela hôm 6/12. (Nguồn: AP)

Nghị quyết do Brazil soạn thảo và đệ trình đã chỉ trích chiến lược của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro về việc "lập nên một cơ quan không được bầu một cách dân chủ từ một cuộc bầu cử gian lận".

Văn kiện trên nhấn mạnh, cuộc bầu cử tại Venezuela không được tổ chức một cách tự do và công bằng phù hợp với những điều kiện cơ bản theo luật pháp quốc tế.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, liên minh cánh tả ủng hộ đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền đã giành được đa số ghế tại cơ quan lập pháp khóa mới với hơn 68% số phiếu ủng hộ. Theo kế hoạch, Quốc hội khóa mới của Venezuela sẽ bắt đầu hoạt động chính thức từ đầu năm 2021.

Cuộc bầu cử đã vấp phải nhiều phản đối từ Mỹ, EU cũng như các nước ở châu Mỹ, tuy nhiên, Nga đánh giá, cuộc bầu cử, với hơn 200 quan sát viên đến từ nhiều nước trên thế giới tham gia giám sát, đã diễn ra minh bạch.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/to-chuc-cac-quoc-gia-chau-my-thong-qua-nghi-quyet-phan-doi-cuoc-bau-cu-quoc-hoi-venezuela-131132.html