Tố Chủ tịch xã chiếm đất làm khu lăng mộ: Sự thật

Ông Yên cho rằng, diện tích đất đã xây dựng tường bao mà người dân phản ánh được bổ sung quy hoạch làm nghĩa trang.

Liên quan đến nghi vấn Chủ tịch xã chiếm hàng chục m2 đất để làm khu lăng mộ, ngày 26/12, trao đổi với báo Đất Việt, ông Mai Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND xã Nga An (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) cho rằng, đây là khu đất hoang, không phải đất nông nghiệp hay đất gì khác.

"Đó là đất trên núi, đã được bổ sung quy hoạch làm nghĩa trang. Khu đất này trước đây là những hố chôn giấu bom mìn, không có ai thuê thầu nên bỏ hoang từ trước đến nay.

Khu vực tường bao đã được xây dựng cũng nằm trong quy hoạch mở rộng làm nghĩa trang. Tuy nhiên theo tôi được biết, khu vực tường bao đó không phải do ông Tuấn (ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nga An) xây dựng mà do bác của ông Tuấn xây", ông Yên nói.

Toàn cảnh khu đất nằm ngoài quy hoạch nghĩa địa ở xã Nga An. Ảnh: VNN

Toàn cảnh khu đất nằm ngoài quy hoạch nghĩa địa ở xã Nga An. Ảnh: VNN

Theo ông Yên, nếu là khu đất đã được quy hoạch làm nghĩa trang thì các hộ dân nếu thấy phần đất nào thuận tiện thì người ta xây tường lên trước, không phải tháo dỡ. Nếu là đất không nằm trong quy hoạch nghĩa trang mới phải phá bỏ.

Trong khi đó, nói về việc này trên báo chí, ông Yên thừa nhận nhà ông Tuấn đã xây dựng tường bao ở khu đất gần nghĩa địa cũ. Bên cạnh nhà ông Tuấn là một hộ gia đình khác đang xây dựng phần lăng mộ.

Theo lý giải của ông Yên, khu đất trên của nhà ông Tuấn không phải lấn chiếm ngoài quy hoạch như phản ánh.

Cùng ngày, PV liên hệ với ông Trần Ngọc Quyết, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn thì được biết, ông đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế theo những thông tin dư luận phản ánh.

"Sau khi có kết quả kiểm tra từ phía cơ quan chuyên môn tôi sẽ thông tin lại. Hiện giờ tôi chưa nghe báo cáo", ông Quyết nói.

Đây là khu đất mà người dân phản ánh nhà ông Tuấn lấn chiếm nằm trong diện tích đất trang trại. Ảnh: VNN

Trước đó, theo phản ánh của người dân làng Đụn, khu nghĩa địa Nga An đã được chính quyền địa phương quy hoạch từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây gia đình ông Phạm Văn Tuấn xây dựng tường bao với diện tích hàng chục m2 để làm khu lăng mộ cho gia đình.

Theo người dân, khu đất hiện tại của nhà ông Tuấn là đất trang trại của một hộ dân.

Thời gian đầu ông Tuấn lấn chiếm, xây tường bao ở khu đất trên thì bị người dân phản đối nên chưa thể tiếp tục xây dựng.

“Bên cạnh khu đất của nhà ông Tuấn là 1 khu đất của một hộ dân khác đang xây dựng trái phép. Sự việc trên diễn ra nhiều tháng qua nhưng không thấy lãnh đạo xã xuống lập biên bản, yêu cầu dừng thi công hay xử lý gì cả”, một người dân bức xúc nói.

Trong khi đó, được biết, theo bản đồ quy hoạch của UBND xã Nga An, khu lăng mộ nhà ông Tuấn và của 1 hộ dân đang xây dựng kế bên không thuộc quy hoạch đất làm nghĩa địa như ông Yên nói, mà đó vẫn đang thuộc đất trang trại tổng hợp.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/to-chu-tich-xa-chiem-dat-lam-khu-lang-mo-su-that-3394077/