Tố Chủ tịch dọa dân 'đập chết cả họ mày': Giải thích

Ông Đoàn cho rằng, dù ông có nóng giận đến mấy ông cũng không dọa dân như thế.

Ông Lò Trung Đoàn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung (huyện Mai Sơn, Sơn La) cho báo Đất Việt biết thông tin trên vào sáng ngày 7/6 liên quan đến tin tố ông dọa dân "đập chết cả họ nhà mày".

"Việc này cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ và sẽ sớm có kết quả. Những thông tin phản ánh tôi dọa dân chỉ là một chiều. Cho dù có nóng giận đến mấy tôi cũng không nói thế đâu, trong khi tôi lại đang làm cán bộ", ông Đoàn nói.

Theo ông Đoàn, sự việc xảy ra do bên phía gia đình ông Lò Văn Tiến, trú tại bản Bản Mạt xây nhà trên đất của xã. Trước khi điều động lực lượng đến cưỡng chế công trình của hộ gia đình ông Tiến, xã đã tổ chức tuyên truyền vận động người dân di dời nhưng gia đình ông Tiến không chấp hành.

Vị Chủ tịch xã bị tố đã lớn tiếng dọa nạt, quát tháo người dân trong lúc làm việc

Vị Chủ tịch xã bị tố đã lớn tiếng dọa nạt, quát tháo người dân trong lúc làm việc

"Do hộ nhà ông Tiến không chấp hành nên chúng tôi mới phải cưỡng chế. Việc cưỡng chế này có các phòng ban chuyên môn của huyện cũng có mặt ở đó. Sự việc đã xảy ra được hơn một năm rồi mà không biết sao giờ lại có thông tin đó", lãnh đạo xã Chiềng Mung cho biết thêm.

Như báo chí đưa tin, ngày 11/5/2018, UBND xã Chiềng Mung điều động lực lượng đến cưỡng chế công trình của hộ gia đình ông Tiến. Gia đình ông Tiến cho rằng việc cưỡng chế là chưa hợp lý và phản ứng quyết liệt. Ông Tiến cũng bức xúc vì cách nhà ông mấy bước chân là ngôi nhà xây kiên cố trên đất nông nghiệp của con trai vị Chủ tịch xã thì không bị xử lý.

Trong quá trình cưỡng chế, nhiều người dân đã dùng điện thoại quay clip và chụp ảnh đưa lên mạng xã hội. Sau khi cưỡng chế, Công an xã đã gửi giấy triệu tập nhiều người dân xuống UBND xã làm việc và vận động xóa clip và hình ảnh liên quan, nếu không sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.

Bà Lò Thị Nhâm, em gái ông Tiến bị triệu tập xuống UBND xã để làm việc, tại trụ sở UBND xã, ông Lò Trung Đoàn đã lớn tiếng quát: "Lôi bố mày ra tao cũng đập chết cả họ nhà mày". Việc dọa nạt này được bà Nhâm ghi âm lại.

Ngoài ra, con gái bà Nhâm là chị Lò Thị Thoa cho biết, chị đăng ảnh Công an xã Lò Văn Nam bẻ quặt tay bà Hoa (vợ ông Tiến) trong quá trình diễn ra cưỡng chế. Sau đó chị bị Công an xã đến tận nhà yêu cầu xóa ảnh, nếu không sẽ bị mời xuống xã "uống nước chè".

Nói về sự việc này, cụ Lò Thị Anh cho biết: "Thấy báo đưa tin, tôi rất vui và mong rằng những việc làm sai trái của cán bộ sẽ bị xử lý nghiêm minh, đem lại niềm tin cho người dân".

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/to-chu-tich-doa-dan-dap-chet-ca-ho-may-giai-thich-3381501/