Tô Chấn Phong trở lại với âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng

Sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu, ông xã danh ca Khánh Hà bất ngờ tái hợp em vợ Lưu Bích trong sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

Lưu Bích và Tô Chấn Phong tái hợp trong ca khúc "Ta phụ nhau rồi". Sau nhiều năm vắng bóng, hai giọng ca hải ngoại Lưu Bích và Tô Chấn Phong đã trở lại với khác giả trong sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, ca sĩ hải ngoại Tô Chấn Phong phát hành MV Ta phụ nhau rồi, một sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Trong lần trở lại này, giọng ca 46 tuổi tái hợp cùng em vợ - ca sĩ Lưu Bích.

Lưu Bích cho biết, chị và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận từng làm việc với nhau qua sáng tác của anh có tên Muộn. Sau thời gian cộng tác, nhạc sĩ mong muốn sản phẩm mới lần này phải là bài hát song ca của “cặp đôi thần tượng” Lưu Bích và Tô Chấn Phong.

Nữ ca sĩ nói thêm: “Sau nhiều lần thuyết phục khó khăn, Lưu Bích đã kéo được anh Chấn Phong quay lại showbiz để song ca với mình. Với bài hát này, cả hai đã thu đi thu lại nhiều lần cho đến khi cảm thấy hài lòng”.

Về phía ngược lại, ông xã danh ca Khánh Hà bộc bạch: “Nhiều năm không hát, tôi cảm thấy khá hồi hộp cho lần trở lại này. Tuy nhiên vì quá yêu thích ca khúc Ta phụ nhau rồi nên đã nhanh chóng lấy lại được cảm giác quen thuộc”.

MV Ta phụ nhau rồi được quay tại quán cà phê của gia đình Lưu Bích. Để thực hiện MV này, chị chia sẻ phải thức dậy từ lúc 2 giờ sáng chuẩn bị. Những hình ảnh không quá cầu kỳ, khoa trương mà đơn giản gửi đến khán giả nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống của cả hai ở hải ngoại. Đây cũng là một góc nhỏ hiện tại của Lưu Bích và Tô Chấn Phong.

Sau nhiều năm định cư ở Mỹ, cả hai trở lại thị trường âm nhạc với ca khúc chất chứa bao nỗi niềm.

Sau nhiều năm định cư ở Mỹ, cả hai trở lại thị trường âm nhạc với ca khúc chất chứa bao nỗi niềm.

Tô Chấn Phong bắt đầu sự nghiệp ca nhạc khoảng năm 1991, khi ra CD Yêu nhau trong mưa.

Ca sĩ sinh năm 1972 được khán giả yêu mến bởi chất giọng nồng nàn đầy nam tính qua các nhạc phẩm Hoa nào hoa trắng, Tình nồng, Yêu một người, Chỉ còn mình anh, Chìm vào lãng quên,.. Anh hay hát đôi với Lưu Bích, Trịnh Nam Sơn và Khánh Hà.

Tô Chấn Phong gặp Khánh Hà và năm 1990, khi cùng tham gia cuốn video tựa đề Hè 90. Một năm sau, hai người chính thức sống chung và có với nhau một bé trai tên Tô Chấn Phong Jr., sinh 1996. Hiện tại, hai người vẫn sống với nhau hạnh phúc dù Khánh Hà hơn ông xã 20 tuổi.

Ca sĩ Lưu Bích là ca sĩ hải ngoại được khán giả nghe nhạc trong và ngoài nước yêu mến vào những năm cuối thập niên 90. Với chất giọng trầm, khàn và sâu lắng, cô đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều bản tình ca buồn, qua những ca khúc Chiếc lá mùa đông, Dấu tình sầu, Hiu hắt đời nhau...

Nhật Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/to-chan-phong-tro-lai-voi-am-nhac-sau-thoi-gian-dai-vang-bong-post834364.html