Tố cáo hành vi lạ của nam thanh niên gần chốt CSGT, một người dân bị đánh tơi tả

Sau khi phản ánh hành vi chụp ảnh của nam thanh niên lạ mặt với CSGT, một người dân bị nhóm côn đồ đánh dã man.

Chiều 29/5, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết đang xác minh, làm rõ thông tin người dân bị người lạ đánh gần chốt CSGT trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh).

Nạn nhân là anh Nguyễn Tân Minh (SN 1976, quê Long An).

Theo lời kể của anh Minh, sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 29/5. Thời điểm trên, Đội CSGT Tân Túc đang xử lý xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ không đúng quy định.

 Một đối tượng đánh anh Minh.

Một đối tượng đánh anh Minh.

Tại đây, anh Minh thấy một thanh niên mặc áo hoa, một tay cầm bộ đàm, một tay chụp ảnh các biển số xe vi phạm.

Thắc mắc về việc làm của thanh niên này, anh Minh tới hỏi liệu có phải lực lượng cơ quan chức năng hay không? Người này chối bỏ và cho biết bộ đàm mua để dùng cho vui.

Sau đó, anh Minh tìm đến chốt CSGT đang làm việc gần đó để phản ánh những hành vi lạ của nam thanh niên kia.

Theo lời anh Minh, sau khi rời khỏi chốt CSGT khoảng 200m, anh bị 4 thanh niên lạ mặt dùng khúc gỗ tấn công, khiến anh bị thương tích.

Theo nhận dạng của anh Minh, trong số 4 người tấn công có người cầm bộ đàm, chụp biển số xe vi phạm trước đó. Những người còn lại đều đeo khẩu trang che kín mặt.

Anh Minh bị thương.

Cũng theo anh Minh, sự việc xảy ra quá nhanh, lực lượng CSGT tại chốt không can thiệp kịp. Sau đó, anh Minh đến Công an thị trấn Tân Túc trình báo sự việc.

Hiện Công an thị trấn Tân Túc lấy lời khai của những người liên quan để làm rõ sự việc.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/to-cao-hanh-vi-la-cua-nam-thanh-nien-gan-chot-csgt-mot-nguoi-dan-bi-danh-toi-ta-d477581.html