Tờ báo hàng đầu của Mỹ đánh giá cao Việt Nam trong công cuộc chống dịch Covid-19 với những ưu điểm nổi bật

'Việt Nam là một trong số ít các nước đang làm phẳng được đường cong Covid-19, quốc gia hơn 95 triệu dân này chỉ có 270 ca mắc bệnh và không có người tử vong', bài viết đánh giá trên tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ.

Theo WSJ, tháng 1/2020, khi thế giới mới bắt đầu tìm hiểu thông tin về một chủng virus gây tử vong mới xuất hiện, Chính phủ Việt Nam đã xác định đây là cuộc chiến "chống dịch như chống giặc". Hàng chục nghìn người đã được cách ly tại các cơ sở do nhà nước bảo trợ, một số làng xã được cô lập toàn bộ để ngăn chặn ổ dịch.

Trang WSJ cũng cho hay, trong 10 ngày qua, Việt Nam chỉ mới ghi nhận 2 ca nhiễm mới, là 2 du học sinh mới trở về từ Nhật Bản. Cho đến nay, Việt Nam chưa có ca tử vong nào liên quan đến Covid-19 và phần lớn 270 bệnh nhân mắc bệnh đã được điều trị khỏi. Vào ngày 24/4, các hàng quán đã bắt đầu mở cửa trở lại sau khi chính phủ nới lỏng quy định về hạn chế đi lại.

Dẫn lời Julien Brun, lãnh đạo công ty CEL có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyên tư vấn cho các tập đoàn đa quốc gia về đầu tư tại thị trường mới nổi, bài viết nhận định biện pháp đối phó hiệu quả với dịch bệnh giúp Việt Nam tăng thêm sức hút, uy tín trước giới đầu tư.

Bài viết của WSJ ca ngợi Việt Nam.

Bài viết của WSJ ca ngợi Việt Nam.

Việt Nam được đánh giá là đối phó dịch Covid-19 hiệu quả.

Tờ WSJ cho hay, Việt Nam cũng đã tiến hành được 210.000 ca xét nghiệm. Con số này là khiêm tốn khi so sánh với quy mô dân số, nhưng đứng ở mức cao nếu đặt trong bối cảnh cấp độ bùng phát dịch. Việt Nam tiến hành hơn 780 ca mới xác định được 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, cao hơn con số ghi nhận tại New Zealand hay Đài Loan, Trung Quốc.

Cũng theo tờ WSJ, điểm mấu chốt giúp Việt Nam ngăn chặn được sự bùng phát của Covid-19 là quy trình phong tỏa chặt chẽ, đưa hàng chục nghìn người đi cách ly tại các doanh trại quân đội, ký túc xá các trường đại học và trung tâm do nhà nước quản lý. Khi một người bị xác nhận nhiễm bệnh, những người từng tiếp xúc với người này, kể cả người không có triệu chứng, đều được cách ly tại các cơ sở hoặc bệnh viện do nhà nước quản lý thay vì tự cách ly tại nhà, nơi họ có thể lây cho các thành viên cao tuổi trong gia đình.

Tất cả những người trở về Việt Nam từ nước ngoài trong tháng trước đều được yêu cầu cách ly tại các cơ sở này trong vòng 14 ngày. Theo bài viết của WSJ, đầu tháng 4, tại thời điểm Việt Nam ghi nhận 250 ca bệnh, có khoảng 45.000 người được cách ly tại các cơ sở của nhà nước. Nhưng hiện nay, số lượng này giảm xuống còn 11.000.

Việt Nam đã thực hiện các biện pháp cách ly quyết liệt.

Bộ Y tế Việt Nam cũng cho công bố công khai lịch trình di chuyển, hoạt động của người mắc bệnh trên website của bộ, các phương tiện truyền thông, báo chí và mạng xã hội. Đơn cử là thông tin về những quán ăn mà người này từng đến và người này đã ở chợ trong vòng bao lâu. Những người cho rằng bản thân đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh được khuyến khích nhanh chóng đến trình báo các cơ quan chức năng.

WSJ cũng lưu ý đến việc Việt Nam chọn cách tiếp cận quyết liệt. Tháng trước, sau khi một số trường hợp nhiễm bệnh có liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội, bệnh viện này đã bị phong tỏa toàn bộ trong vòng 2 tuần. Khoảng 5.000 nhân viên bệnh viện và bệnh nhân cũng như hàng nghìn người từng tới thăm thân đều được lấy mẫu xét nghiệm. Ít nhất 45 trường hợp nhiễm bệnh có liên quan tới bệnh viện Bạch Mai và một công ty cung cấp thực phẩm cho bệnh viện này.

Khi giới chức Hà Nội phát hiện một người đàn ông từ ngoại ô Hà Nội tới bệnh viện và xét nghiệm dương tính, toàn bộ thôn người này sinh sống đã bị phong tỏa. Khoảng 11.000 người liên quan đã được xét nghiệm và 13 người trong số đó đã dương tính với Covid-19. Khu vực này vẫn đang tiếp tục bị phong tỏa.

Nguồn: WSJ

Diệp Lục

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/to-bao-hang-dau-cua-my-danh-gia-cao-viet-nam-trong-cong-cuoc-chong-dich-covid-19-voi-nhung-uu-diem-noi-bat-22202028418429008.htm