Tố bạn trộm xe máy, bị bạn tố ngược từng giết người, chôn xác phi tang

Trong khi mời đối tượng lên để làm rõ vụ trộm cắp xe máy, qua lời khai của đối tượng, Công an phát hiện vụ giết người, chôn xác phi tang.

Ngày 25/9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên TAND TP. HCM đưa bị cáo Nguyễn Hoàng Phi (SN 1997) ra xét xử tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản"; Nguyễn Diên Tài (SN 2000), Trần Văn Tự (SN 2000) cùng tội "Giết người", "Cướp tài sản"; Vương Minh Tuấn (SN 2002) tội "Trộm cắp tài sản".

Phi làm việc tại một công ty bảo vệ có trụ sở ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thời gian đó, Phi và ông B.V.Đ. (SN 1966) cùng nhận nhiệm vụ bảo vệ một công ty ở huyện Bình Chánh, TPHCM.

 Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Tháng 10/2018, Phi rủ Tài, Tự vào công ty, nơi Phi cùng ông Đ. làm việc nhằm mục đích đánh đồng nghiệp để cướp tài sản. Tại đây, Tài và Tự tấn công ông Đ. Tài trói tay, chân ông Đ. để đồng bọn cướp 1 điện thoại di động và 1,5 triệu đồng.

Nghe tiếng nạn nhân kêu cứu, Phi ngắt cầu dao điện và hệ thống camera, yêu cầu đồng bọn giết ông Đ. Sau đó cả 3 chở thi thể nạn nhân về chôn ở một bãi đất trống gần nhà Phi, chia nhau tài sản đã cướp.

Đến ngày 19/11/2018, Phi kể chuyện cho Vương Minh Tuấn nghe đã gây ra vụ án mạng và rủ Tuấn trộm xe của Tài.

Chiều 1/12, Tài đến công an huyện Bình Chánh trình báo việc Tuấn lấy trộm xe máy. Công an vào cuộc mời Tuấn lên làm việc thì Tuấn khai thừa nhận đã cùng Phi lấy trộm xe máy nói trên. Tuy nhiên, Tuấn lại tố cáo Phi và Tài thực hiện vụ giết người chôn xác phi tang.

Từ khai báo của Tuấn, công an đã vào cuộc điều tra xác định vụ việc. Đồng thời, công an tiến hành khai quật khu vực Tuấn trình báo và phát hiện thi thể ông Đ. đã phân hủy nặng.

Tại phiên tòa sáng 25/9, xét thấy có nhiều tình tiết của vụ án chưa rõ ràng nên HĐXX tuyên trả hồ sơ để cơ quan điều tra làm rõ.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/to-ban-trom-xe-may-bi-ban-to-nguoc-tung-giet-nguoi-chon-xac-phi-tang-361518.html