'To All the Boys I've Loved Before' có Trần Đồng Lan sẽ làm phần hai

Trang Variety đưa tin hôm 28.11, phần tiếp theo của bộ phim có sự tham gia của diễn viên gốc Việt Trần Đồng Lan đang được hãng Netflix cân nhắc sản xuất.

Tiếp nối thành công ngoài sức tưởng tượng, 'All the Boys I’ve Loved Before' sẽ có phần hai - Ảnh: Netflix

Sau cơn sốt trên mạng xã hội hồi tháng 8.2018, tin tức về phần hậu truyện hấp dẫn của To All the Boys I’ve Loved Before khiến nhiều khán giả trẻ tại Mỹ “đứng ngồi không yên”. Nguồn tin của Variety cho biết Netflix đang đàm phán với các bên để tiếp tục câu chuyện tình tuổi mới lớn của cặp đôi diễn viên Lana Condor (Trần Đồng Lan) và Noah Centineo.

Một đại diện của hãng phim nói với trang tin rằng phần tiếp theo chưa được hoàn thành mà dự án này chỉ đang ở giai đoạn thảo luận. Trong khi nhà sản xuất chưa hé lộ bất kỳ thông tin nào thì bà Susan Johnson, đạo diễn bộ phim, đã xác nhận hôm 27.11 rằng phần hai của phim đang được phát triển trong một bài đăng trên tài khoản Instagram của mình. Noah Centineo cũng đã nói với Variety vào tháng 8 rằng nam diễn viên sẽ tham gia vào phần tiếp theo của To All The Boys I Loved Before.

Người hâm mộ đang rất háo hức về câu chuyện tuổi teen của hai nhân vật Peter Kavinsky và Lara Jean - Ảnh: Netflix

Việc All the Boys I’ve Loved Before sẽ có phần hai không phải là điều quá bất ngờ đối với cộng đồng người hâm mộ của bộ phim. Được Netflix tung ra cách đây 3 tháng, tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết dài ba tập của nhà văn gốc Á Jenny Han nhanh chóng trở thành bộ phim được giới trẻ Mỹ săn đón nhiều nhất. Lý giải cho cơn sốt mang tên All the Boys I’ve Loved Before, nhiều người cho biết họ vốn đã thích câu chuyện gốc của nữ nhà văn Jenny Han. Thêm vào đó, diễn xuất ấn tượng của bộ đôi diễn viên chính là Lana Condor và Noah Centineo tạo nên hiệu ứng màn ảnh tuyệt vời.

Sau All the Boys I’ve Loved Before, Trần Đồng Lan trở thành một trong những diễn viên trẻ được cộng đồng mạng tại Mỹ yêu thích nhất trong thời gian gần đây - Ảnh: Netflix

Đại diện Netflix chia sẻ với Variety rằng bộ phim lãng mạn này là một trong những tác phẩm được xem lại nhiều nhất từ trong đến nay. “Điều này đồng nghĩa với việc sức hút của All the Boys I’ve Loved Before quá lớn khiến họ không thể thỏa mãn với một lần xem và cứ thể, khán giả hết lần này đến lần khác bị cuốn vào câu chuyện của hai nhân vật”, người này nói thêm. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 9.2018, đạo diễn Susan Johnson cho biết nhiều khán giả đã nhắn tin đến cho bà để cảm ơn vì bộ phim rất hay và nhiều người thậm chí thừa nhận họ đã xem đi xem lại nhiều lần.

All the Boys I’ve Loved Before không chỉ là câu chuyện tình cảm ngọt ngào của lứa tuổi thiếu niên mà còn là tác phẩm ghi dấu ấn rõ nét của nữ chính Trần Đồng Lan tại thị trường phim ảnh Hollywood. Diễn viên gốc Cần Thơ là một trong những nghệ sĩ gốc Á hiếm hoi được đảm nhận vai chính trong một tác phẩm điện ảnh tại Mỹ. Sao nữ sinh năm 1997 cũng là một trong những gương mặt châu Á góp phần vào làn sóng châu Á tại Hollywood tháng 8 vừa qua, bên cạnh dàn diễn viên của SearchingCrazy Rich Asians.

Thanh Tuyền

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/to-all-the-boys-ive-loved-before-co-tran-dong-lan-se-lam-phan-hai-1028187.html