TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 14C, 5 người chết, 35 người bị thương

Vào khoảng 4 giờ ngày 11-7, tại Km23+900 Quốc lộ 14C (đoạn qua đèo Ngọc Vin, xã Rờ Kơi, H. Sa Thầy, Kon Tum) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người tử vong và 35 người bị thương. Thông tin ban đầu xác định, thời điểm trên, xe ô tô khách giường nằm loại 48 chỗ BKS 36B – 022.32 của hãng xe Minh Thắng lưu thông hướng H. Ngọc Hồi (Kon Tum) – H. Ia H’Drai (Kon Tum) thì xảy ra tai nạn. Chiếc xe chở theo 40 người (cả lái xe, phụ xe) lao từ trên đường xuống vực sâu khoảng 30m và lật nhiều vòng trước khi dừng lại. Hậu quả, 5 người tử vong tại chỗ, 35 người khác bị thương, trong số người tử vong có 2 nạn nhân là trẻ em.

Video clip tại hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương các H. Sa Thầy, Ngọc Hồi, Ia H’Drai nhanh chóng phối hợp đưa người, phương tiện có mặt tại hiện trường tiến hành ứng cứu. Nhiều lực lượng khác đã được huy động để đưa nạn nhân mắc kẹt bên trong ra ngoài khi chiếc xe lật gần như ngửa lên trời và biến dạng, nằm dưới vực sâu.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (H. Ngọc Hồi) đã tiếp nhận 35 trường hợp nạn nhân bị thương và nhanh chóng triển khai lực lượng y bác sĩ, phương tiện để cứu chữa. Trong đó, có 4 trường hợp bị thương nặng đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Bước đầu, xác định đa phần nạn nhân trên xe thường trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Trường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã chỉ đạo khẩn yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum khẩn trương chỉ đạo lực lượng cứu hộ tại hiện trường ứng cứu các nạn nhân; huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, khắc phục hậu quả vụ tai nạn nói trên.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số camera trên xe để phục vụ công tác điều tra.

Đáng lưu ý, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết: theo dữ liệu kiểm định, chiếc xe trên được sản xuất vào năm 2016 và còn hạn kiểm định. Tuy nhiên, theo dữ liệu quản lý kiểm định, chiếc xe trên không đăng ký kinh doanh vận tải và trên xe không lắp thiết bị giám sát hành trình. Trong khi đó, theo Sở GTVT tỉnh Kon Tum, việc xe khách trên đi theo tuyến Quốc lộ 14C là sai quy định, bởi tuyến đường 14C trên đang thi công, chưa đưa vào lộ trình cho phép xe khách liên tỉnh khai thác lưu thông.

Trong chiều nay, đoàn công tác do ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng với các cơ quan của Bội GTVT sẽ đến hiện trường vụ tai nạn tại và Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi để thăm hỏi, trích kinh phí hỗ trợ tiền kịp thời các nạn nhân của vụ TNGT đang cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban ATGT tỉnh Kon Tum và các cơ quan chức năng của tỉnh Kon Tum ngay trong buổi chiều ngày 11-7-2020.

Báo Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Chiếc xe khách gặp nạn nằm sâu dưới vực khoảng 30m so với mặt đường Quốc lộ 14C.

Chiếc xe khách gặp nạn nằm sâu dưới vực khoảng 30m so với mặt đường Quốc lộ 14C.

Chiếc xe biến dạng gần như hoàn toàn sau khi lật nhiều vòng xuống vực.

Sau khi lật ngữa, chiếc xe đã được kéo lên để đưa các nạn nhân bị thương cũng như thi thể nạn nhân tử vong ra ngoài.

Bên trong xe khách các khung sắt bị gãy, gập với nhiều vết máu của nạn nhân.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám nghiệm hiện trường.

Lực lượng chức năng thu giữ thiết bị lưu hình ảnh camera của xe khách phục vụ công tác điều tra.

Nhiều vật dụng vương vãi khắp nơi.

Chiếc xe khách gặp nạn khi qua đoạn cua trên đèo Ngọc Vin, xã Rờ Kơi, H. Sa Thầy, Kon Tum.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể 1 nạn nhân tử vong mắc kẹt cuối cùng trong xe ra ngoài.

Danh sách nạn nhân trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người chết, 35 người bị thương tại Kon Tum

5 nạn nhân tử vong, gồm:

1: Hà Đức Dũng (14 tuổi) trú tại H. Thường Xuân, Thanh Hóa.

2: Lưu Thị Niệm (55 tuổi), chưa xác định địa chỉ.

3: Hà Thị Huyền Diệu (7 tuổi) trú tại H. Bá Thước, Thanh Hóa.

4: Nạn nhân nam (khoảng 16 tuổi, chưa xác định địa chỉ_.

5: Nạn nhân nữ (khoảng 60 tuổi, chưa xác định địa chỉ).

Danh sách các bệnh nhân bị thương

1. Phạm Thị Thư (38 tuổi, trú tại H. Sa Thầy tỉnh Kon Tum), bị chấn thương não, chấn thương gối trái. Đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi

2. Phạm Bình Minh (7 tuổi, trú tại H. Sa Thầy tỉnh Kon Tum), bị chấn thương não, vết thương rầy xước da vùng mặt. Đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi

3. Đinh Văn Thiên (19 tuổi, trú tại H. Tân Thành, Ninh Bình). Vết thương hở vùng đầu, đụng dập vùng chậu. Đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi

4. Phạm Thị Diệu Châu (9 tuổi, trú tại xã Mô Rai, H. Sa Thầy, Kon Tum), bị vết thương hở vùng mặt, chấn thương cẳng chân phải. Đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi

5. Phạm Thị Khuyên (9 tuổi, trú tại xã Mô Rai, H. Sa Thầy, Kon Tum), bị đa chấn thương, chấn thương bụng, đang điều trị tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Kon Tum

6. Hà Trung Lưu (73 tuổi, trú tại H.Thường Xuân, Thanh Hóa), bị đa chấn thương, đang điều trị tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Kon Tum

7. Lò Thị Nam (36 tuổi, trú tại H. Thường Xuân, Thanh Hóa), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi

8. Hoàng Văn A (57 tuổi, trú tại H.Bá Thước, Thanh Hóa), bị chấn thương ngực kín, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

9. Quách Thị Trà (9 tuổi, trú tại xã Mô Rai, H. Sa Thầy, Kon Tum), bị chấn thương vùng mặt và gối phải, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

10. Phạm Văn Lương (34 tuổi, trú tại H. Ngọc Lặc, Thanh Hóa) bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

11. Lương Thị Điệp (49 tuổi, trú tại H. Ngọc Lặc, Thanh Hóa) bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

12. Phạm Tuấn Châu (5 tuổi) ở Ngọc Lạc tỉnh Thanh Hóa bị vế thương hở vùng mi mắt trái, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

13. Trương Văn Sơn (30 tuổi, không xác định địa chỉ), chấn thương vùng bụng kín, đa chấn thương đầu mặt cổ, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

14. Phạm Đinh Hải (32 tuổi, trú tại H. Hoằng Hóa, Thanh Hóa), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

15. Hoàng Thị Hoàng (64 tuổi, trú tại H. Ngọc Lặc, Thanh Hóa), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

16. Hà Thế Vinh (16 tuổi, trú tại H. Thường Xuân, Thanh Hóa), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

17. Vi Thị Hưng (49 tuổi, trú tại H. Bá Thước, Thanh Hóa), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

18. Đặng Thị Hòa (64 tuổi, trú tại H. Diễn Châu, Nghệ An), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

19. Lục Thị Tuyên (26 tuổi, Thanh Hóa), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

20. Hà Kiều Hưng (6 tuổi, trú tại H. Ea Sup, Đăk Lăk) bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

21. Hà Thị Phương Thùy (4 tuổi, trú tại H. Ea Sup, Đăk Lăk), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

22. Hà Xuân Thu (41 tuổi, trú tại H. Ea Sup, Đăk Lăk), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

23. Trương Thị Nhưng (47 tuổi, ở Đăk Lăk), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

24. Nguyễn Văn Kiên (41 tuổi, trú H. Ngọc Lặc, Thanh Hóa), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

25. Bùi Thị Trinh (58 tuổi, trú H. Ngọc Lặc, Thanh Hóa), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

26. Vũ Thị Ta (34 tuổi, trú H. Bá Thước, Thanh Hóa) bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

27. Mai Hải Nam (39 tuổi), là lái xe, quê Thanh Hóa, bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

28. Trương Thị Thủy (47 tuổi, H. Ngọc Lặc, Thanh Hóa), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

29. Hà Văn Công (46 tuổi, trú H. Bá Thước, Thanh Hóa), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

30. Bùi Minh Thuận (16 tuổi, H. Ngọc Lặc, Thanh Hóa), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

31. Lê Thị Nhì (57 tuổi, trú H. Ngọc Lặc, Thanh Hóa), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

32. Phạm Thị Thắm (8 tuổi, trú H. Ngọc Lặc, Thanh Hóa), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

33. Lò Thị Ninh (29 tuổi, trú H. Bá Thước, Thanh Hóa), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

34: Trương Ngọc Thế (34 tuổi, trú H. Phú Sơn, Thanh Hóa), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

35: Lê Như Thương (30 tuổi, H. Thiệu Hóa, Thanh Hóa), bị đa chấn thương, đang điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_227775_.aspx