TNGT 3 người chết ở Quảng Ninh: Trong xe taxi có mùi rượu bia

Trong xe taxi có mùi rượu bia nhưng để xác định lái xe có uống hay không thì còn phải chờ kết quả khám nghiệm.

Chiếc taxi đấu đầu xe khách trong đêm khiến 5 người thương vong

Chiếc taxi đấu đầu xe khách trong đêm khiến 5 người thương vong

Liên quan đến vụ TNGT giữa xe khách và xe taxi tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vào 21h50 đêm 9/5 làm 3 người tử vong, 2 người bị thương, đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo đơn vị đã đến hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo công tác xử lý.

"Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do taxi lấn làn đường. Về việc các phương tiện này có vi phạm tốc độ hay không (đoạn đường cho phép chạy 60km/h) phải được điều tra rõ. Riêng về các tài xế có hay không sử dụng rượu bia hay ma túy thì đã được lực lượng chức năng gửi mẫu lên Bộ Công an để xác định. Tuy nhiên, trong chiếc xe của taxi có mùi của bia rượu, được biết, nhóm hành khách trên xe đã uống rượu bia và thuê taxi để đi cho an toàn nhưng không may gặp tai nạn đáng tiếc", đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cho hay.

Phía Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết, vị trí xảy ra vụ tai nạn nằm ngoài khu dân cư và không có đèn đường chiếu sáng. Đoạn đường này có nhiều khúc cua, dốc. Về hạ tầng cơ bản được bảo đảm khi mặt đường êm phẳng, tầm nhìn không bị hạn chế. Tuy nhiên, trước khi xảy ra vụ tai nạn, nơi này có mưa nhỏ nên có thể làm mặt đường bị trơn trượt.

Như Báo Giao thông đưa tin, vào thời điểm trên, xe khách BKS 17B-017.37 chạy tuyến Móng Cái-Thái Bình do anh Trần Ngọc Dương (SN 1985, trú tại thôn Phú Hà, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) điều khiển hướng Móng Cái-Hạ Long, khi đi đến Km 242+500 trên Quốc lộ 18A, đoạn thuộc thôn 1, xã Đường Hoa (huyện Hải Hà) đã đâm vào xe taxi BKS 14A-190.50 chạy hướng Đầm Hà-Móng Cái do anh Bùi Minh Tiến (SN 1989, trú tại phố Lỷ A Coỏng, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà) điều khiển.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người chết, 2 người bị thương nặng. Các nạn nhân đều ngồi trên xe taxi 14A-19050.

3 người chết là: Bùi Minh Tiến, lái xe taxi; Phạm Xuân Hùng (SN 1992, trú tại tổ 4, khu 4C, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả); Phan Duy Đô (SN 1994, trú tại phố Hà Quang Vóc, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà). 2 người bị thương là: Vũ Đình Hảo và Hà Văn Hùng.

Hữu Tuấn

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/tngt-3-nguoi-chet-o-quang-ninh-trong-xe-taxi-co-mui-ruou-bia-d420418.html