TNG Thái Nguyên ngược dòng giành thắng lợi trước Sơn La

Gặp đối thủ cuối bảng là Sơn La, tuy nhiên TNG Thái Nguyên phải rất vất vả mới có được chiến thắng 2-1 ở trận đấu muộn nhất vòng 9 Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018.

Các cầu thủ TNG Thái Nguyên (áo xanh) có chiến thắng nhọc nhằn trước Sơn La.

Còn nhớ ở trận lượt đi, TNG Thái Nguyên giành thắng lợi 3-0 trước Sơn La. Trong lần tái đấu này, TNG Thái Nguyên tiếp tục là đội bóng nắm thế chủ động ngay khi nhập cuộc. Đội bóng của HLV Đoàn Việt Triều liên tiếp tạo ra áp lực lên khung thành của Sơn La với nhiều mảng miếng tấn công đa dạng, đáng tiếc là những tình huống dứt điểm quyết định của họ lại không có sự chính xác cần thiết và để cơ hội trôi qua lãng phí.

Sau hơn 20 phút đầu chấp nhận nhường thế trận cho đối thủ, các cầu thủ Sơn La dần lấy lại bình tĩnh và bắt đầu có một vài pha bóng đáng chú ý. Phút 37, xuất phát từ đường phản công đầy tốc độ, Lê Hồng Vân dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số đầy bất ngờ cho Sơn La. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Sơn La ở mùa giải này.

Sau 45 phút đầu nỗ lực dồn ép đối phương nhưng lại để bị dẫn bàn, TNG Thái Nguyên có sự thay đổi về chiến thuật sau giờ nghỉ và suýt chút nữa mang về bàn gỡ sau khi bóng lăn trở lại. Phút 47, Thanh Nhã chuyển hóa pha phối hợp ăn ý của đội nhà với cú sút vào lưới Sơn La, tuy nhiên trọng tài không công nhận bàn thắng do một cầu thủ của TNG Thái Nguyên đã rơi vào thế việt vị trước đó. Sơn La có pha đáp trả ở phút 60 nhưng hàng thủ TNG Thái Nguyên đã chơi tập trung và hóa giải tương đối đơn giản.

Không lâu sau hai tình huống liên tiếp ở phút 72 và 73 bị thủ thành Lò Thị Long bên phía Sơn La từ chối, TNG Thái Nguyên cuối cùng cũng có được điều mình cần ở phút 77 với pha lập công của Nguyễn Thị Nga. Hưng phấn sau bàn gỡ, các học trò của HLV Đoàn Việt Triều tiếp tục đẩy mạnh khai thác vào điểm yếu thể lực của Sơn La. Phút 80, Hương Giang ấn định thắng lợi 2-1 cho TNG Thái Nguyên với bàn thắng trên chấm phạt đền. Ít phút còn lại không đủ cho những nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của Sơn La.

Lội ngược dòng 2-1, TNG Thái Nguyên có thêm ba điểm để củng cố vị trí thứ 5 với bảy điểm, trong khi Sơn La đánh mất cơ hội thoát khỏi vị trí cuối bảng khi vẫn chỉ có một điểm sau vòng này. Ở top đầu BXH, Hà Nội và Than Khoáng Sản Việt Nam chia nhau hai vị trí nhất bảng với cùng 17 điểm.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/37662002-tng-thai-nguyen-nguoc-dong-gianh-thang-loi-truoc-son-la.html