TMV Thiện Mỹ: Sai phạm rõ như ban ngày nhưng cơ quan chức năng kết luận như 'không'?

Những sai phạm công khai của TMV Thiện Mỹ đã quá rõ ràng nhưng có vẻ như các cơ quan chức năng đang cố tình bao che khi trả lời báo chí 1 cách sơ sài, không đúng trọng tâm?

Quảng cáo, tư vấn dịch vụ không được cấp phép

Quy định tại Thông tư 09/2015/TT-BYT ngày 25/05/2015 của Bộ Y tế, nội dung quảng cáo trên mọi phương tiện (bảng hiệu, áp-phích, pa-nô, tờ rơi, báo chí, phát thanh, truyền hình, internet) về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải được Sở Y tế xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện.

Theo đó, trong hồ sơ quảng cáo được Sở Y tế phê duyệt cho Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ tại văn bản số 54/2017/XNQC-SYTHCM ngày 29/12/2017 không có dịch vụ nâng ngực. Tuy nhiên cơ sở này lại ngang nhiên công khai quảng cáo, tư vấn trên trang website có địa chỉ https://thammythienmy.vn/, trang mạng xã hội facebook, thậm chí là bảng áp phích có hình ảnh trước và sau của dịch vụ nâng ngực ngay tại phòng khám.

Ngoài ra, cơ sở này còn có nhân viên chuyên tư vấn về dịch vụ nâng ngực khi khách hàng có nhu cầu. Click vào mục tư vấn online để hỏi về dịch vụ nâng ngực tại đây, bạn sẽ nhanh chóng nhận được câu trả lời. Theo đó, nhân viên tư vấn cho biết: “Dòng túi ngực được đông đảo chị em tin dùng tại viện chị hiện nay là túi mentor có giá 55 triệu em nhé!”.

Khi được hỏi ai là người phụ trách thực hiện ca phẫu thuật, chuyên viên này cho biết người thực hiện phẫu thuật là bác sĩ Nguyễn Hữu Thiện - Giám đốc của Viện Thẩm mỹ.

Qua đó, có thể thấy Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ do Bác sĩ Nguyễn Hữu Thiện chịu chuyên môn, kỹ thuật đang quảng cáo, tư vấn dịch vụ vượt phép một cách lộ liễu, qua mặt các cơ quan chức năng.

Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ ngang nhiên quảng cáo, tư vấn dịch vụ không được cấp phép

Sai phạm rõ mồn một nhưng cơ quan chức năng kết luận “không”?

Sau khi tiếp nhận giấy giới thiệu của PV với nội dung tìm hiểu về hoạt động của Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ kèm theo các câu hỏi liên quan. Ngày 19/12/2018 Đoàn kiểm tra liên ngành về Y tế quận 1 do Phòng Y tế chủ trì đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ này.

Điều đáng nói là trong văn bản trả lời, đoàn kiểm tra cho biết tại thời điểm kiểm tra không phát hiện áp phích tờ rơi, tờ bướm có nội dung quảng cáo về dịch vụ nâng ngực tại cơ sở.

Vậy thì những nội dung quảng cáo trên website, mạng xã hội, tấm áp phích quảng cáo về dịch vụ nâng ngực tại đây đã được đoàn kiểm tra vô tình bỏ qua hay Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ đã có tật giật mình trước sai phạm của mình nên đã nhanh chóng tháo gỡ toàn bộ?

Tấm áp phích treo tại phòng khám có cả dịch vụ nâng ngực trong clip giới thiệu về viện thẩm mỹ và hình ảnh Pv chụp vào ngày 05/12/2018

Tương tự, PV cũng đặt câu hỏi đối với Sở Y tế TP.HCM vào ngày 20/12/2018 nhưng đến ngày 16/01/2019 mới nhận được câu trả lời. Tuy nhiên, nội dung trả lời mà PV nhận được lại vô cùng sơ sài, không tập trung vào câu hỏi. Cụ thể, Pv đã đặt câu hỏi liên quan đến TMV Thiện Mỹ với nội dung như sau:

Viện Thẩm mỹ Thiện Mỹ có được phép làm dịch vụ nâng ngực không? Các nội dung quảng cáo, tư vấn về dịch vụ nâng ngực của cơ sở này đã được Sở Y tế phê duyệt chưa? Việc thay đổi địa chỉ cơ sở hoạt động là 88 Nguyễn Thái Học, p.Cầu Ông Lãnh, Q.l, TP.HCM không đúng như địa chỉ 353 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM trong giấy phép hoạt động số 03397/SYT – GPHĐ đã báo lại với Sở Y tế chưa?

Với 3 câu hỏi cụ thể trên thì PV chỉ nhận được vỏn vẹn 1 câu trả lời: “Tại địa điểm: 88 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM có Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ do Bác sĩ Nguyễn Hữu Thiện (CCHN số: 006654/HCM-CCHN do Sở Y tế TP. HCM cấp ngày 18/01/2013, PVHĐCM: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ) chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật, đã được Sở Y tế cấp GPHĐ số 03397/SYT-GPHĐ ngày 19/01/2017, thời gian làm việc: từ 08 giờ 00 đến 20 giờ 00”.

Một nghịch lý là sau cả 2 đợt kiểm tra của 2 cơ quan chức năng, thì với nội dung trả lời đều không nhận thấy sai phạm của cơ sở thẩm mỹ này. Liệu các cơ quan này có đang buông lỏng quản lý, kiểm tra một cách sơ sài khi dấu hiệu sai phạm lại quá rõ ràng.

Có phải các cơ quan chức năng đang cố tình bao che, dung túng cho một loạt các TMV, cơ sở làm đẹp? Để mặc cho những cơ sở này sai phạm chồng sai phạm một cách công khai bất chấp các quy định của pháp luật, sự an toàn và tính mạng của khách hàng?

Theo Luật sư Lê Minh Đức, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết: căn cứ theo quy định tại Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng (xử phạt gấp đôi đối với tổ chức) đối với hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng hoặc quá phạm vi chuyên môn được ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế: Các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ mà không có giấy phép hoặc vượt ngoài phạm vi được cấp phép hoạt động có thể bị phạt đến 140 triệu đồng (xử phạt gấp đôi so với cá nhân vi phạm), bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động.

Về phía TMV Thiện Mỹ, ngày 05/12/2018, PV đã đến Viện thẩm mỹ Thiện Mỹ tại địa chỉ 88 Nguyến Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM để làm việc. Tại đây, người đại diện lấy lý do hiện tại bác sĩ đang đi công tác nên không thể tiếp phóng viên được. Bên cạnh đó, người này cũng cho biết hiện tại không có lịch tiếp phóng viên báo đài, kèm theo đó là thái độ liên tục cắt ngang lời pv.

Nhận thấy, người đại diện của cơ sở này cố tình trả lời vòng vo và không có thiện chí hợp tác làm việc nên sau đó PV đã để lại một số câu hỏi liên quan đến những sai phạm mà TMV này đang mắc phải nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Hương Hoàng - Đặng Phòng

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tmv-thien-my-sai-pham-ro-nhu-ban-ngay-nhung-co-quan-chuc-nang-ket-luan-nhu-khong-56998.htm