'Tình yêu và tham vọng': Chuyện giờ mới kể

Chỉ còn khoảng 10 tập phim nữa là 'Tình yêu và tham vọng' chính thức kết thúc. Có những câu chuyện hậu trường đến bây giờ mới được ê-kip tiết lộ.

Khổ sở vì… COVID-19

“Tình yêu và tham vọng” là một trong những bộ phim chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19 nhiều nhất. Khởi quay từ tháng 10/2019, nhưng sau nghỉ tết đoàn làm phim bắt tay ngay vào việc ghi hình thì gặp muôn vàn khó khăn. Ở thời điểm dịch bệnh căng thẳng, tất cả các bối cảnh công ty và nhà của các nhân vật Linh, Minh, Tuệ Lâm đều bị từ chối ghi hình. Đoàn làm phim chỉ có thể quay những bối cảnh lẻ như đường phố, nhà hàng, quán cafe.

Kế hoạch sản xuất bị đảo lộn, tất cả các thành viên trong đoàn đều phải cập nhật lịch quay thường xuyên. “Để đảm bảo cho việc phát sóng thì những bối cảnh không thể quay trong 10 tập đầu đều phải sửa lại cho hợp lí để thuận tiện cho việc ghi hình”, đạo diễn Bùi Tiến Huy cho biết.

"Tình yêu và tham vọng" đang đi vào chặng cuối của hành trình.

"Tình yêu và tham vọng" đang đi vào chặng cuối của hành trình.

Mặc dù đi quay thời điểm gặp khó khăn, ai cũng lo lắng về dịch bệnh nhưng cả đoàn vẫn quyết tâm với tinh thần lạc quan để hoàn thành các cảnh quay tốt nhất có thể. “Tất cả những cảnh quay: bắt tay hay ôm hôn mà không cần thiết đều bị cắt bỏ, chúng tôi ưu tiên đảm bảo an toàn cho diễn viên, những cảnh không thể cắt bỏ thì chúng tôi dời lại quay sau”, đạo diễn Bùi Tiến Huy cho biết thêm.

Để đảm bảo an toàn, đoàn làm phim cũng phải thực hiện rất nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh: mỗi sáng tất cả ekip phải khai báo lịch trình đi lại khi không ở đoàn phim, đo thân nhiệt, rửa tay xịt cồn và tất cả phải đeo khẩu trang. Ảnh hưởng của dịch COVID- 2019 cũng khiến tiến độ làm phim kéo dài hơn so với dự định.

“Bộ tứ quậy phá” của đoàn phim

Bộ tứ diễn viên Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Thùy Anh, và Diễm My đều trở nên thân thiết sau thời gian làm phim “Tình yêu và tham vọng”. Ngoài đời, chị cả Lã Thanh Huyền và diễn viên Huyền Lizzie là cặp đôi chị em khá thân thiết trong giới nghệ sĩ dù trong phim thì đối khẩu bất kể lúc nào. Diễm My - nữ diễn viên đến từ phương Nam khi quay phim dài ngày ở miền Bắc đã nhanh chóng “nhập hội” và họ đã có những ngày vui vẻ bên nhau.

Diễn viên Lã Thanh Huyền kể lại: “Tôi và Huyền Lizzie, Thùy Anh, Diễm My là bộ 4 quậy phá nhất đoàn phim. Cứ phân đoạn nào có đủ bộ 4 này là đoàn phim quậy tưng bừng. Chúng tôi là chị em thân thiết ngoài đời nên vào phim rất thoải mái, tự nhiên. Dù trong phim là hai phe đối nghịch nhiều đoạn đấu đá, lườm nguýt nhưng khi đạo diễn hô cắt máy là 4 chị em lại “hiện nguyên hình” thành một tổ buôn chuyện xuyên lục địa”.

"Bộ tứ" quậy nhất đoàn phim "Tình yêu và tham vọng.

Đặc biệt cặp đôi Lã Thanh Huyền và Diễm My trên phim thì “choảng” nhau chan chát nhưng ngoài đời lại có nhiều kỉ niệm sâu sắc nhất với nhau. Vì là hai nữ chính xuyên suốt nên hai người diễn chung từ đầu đến cuối hành trình làm phim. Gần 1 năm trời, nhất là những ngày đi quay xa nhà, ngủ chung phòng, Diễm My tính tình nhút nhát nên lúc nào cũng phải ôm chị Lã ngủ, tâm sự với nhau đủ thứ trên đời.

“Đi đâu làm gì cũng có nhau, những ngày ở Praha quay phim chúng tôi cùng nhau đi shopping, đi dạo phố, đi chụp hình, cùng mua đồ về nấu ăn... tôi rất vui khi có những người bạn diễn đáng yêu”, Lã Thanh Huyền chia sẻ thêm.

Đến Minh "tổng" cũng có những phút nhắng nhít sau hậu trường.

Nói về các diễn viên trẻ trong phim, NSND Minh Hòa cho biết: “Không chỉ làm việc chuyên nghiệp, hết mình, các diễn viên trẻ đều rất vui vẻ, hòa đồng, thân thương, đặc biệt, bạn Lã Thanh Huyền như một con chim hót líu lo, mỗi khi bạn ấy xuất hiện là mang niềm vui đến với mọi người trong đoàn”. Còn nam diễn viên Thanh Sơn tiết lộ: “Bộ tứ diễn viên này có mặt lúc nào là rộn ràng đoàn làm phim lúc đó, không khí đầy tiếng cười, tiếng nói chuyện và trêu chọc”.

Đoàn phim… sành điệu nhất

Có thể thấy, trong “Tình yêu và tham vọng”, các diễn viên ăn mặc rất đẹp và phong cách. Hầu hết các nhân vật trong câu chuyện phim đều là những người có vị trí, có tài chính nên trang phục được lựa chọn rất kĩ.

Lã Thanh Huyền "chịu chi" nhất đoàn phim.

Riêng nữ diễn viên Lã Thanh Huyền đã tự sắm hơn 100 bộ trang phục cùng rất nhiều phụ kiện như nữ trang, giày, túi xách, trang điểm… để phù hợp với vai diễn Tuệ Lâm. Sự đầu tư đó cho thấy cô rất tâm huyết và “chịu chơi” trong lần quay trở lại màn ảnh này. Ngay từ khi nhận kịch bản, Lã Thanh Huyền đã đặt ra mục tiêu phải để tạo hình nhân vật Tuệ Lâm thật sang trọng, hiện đại, phong cách. Nữ diễn viên đã nhờ đến một số nhà thiết kế trong nước hỗ trợ cho mình, còn một số phục trang cô đã mua ở nước ngoài.

NSND Minh Hòa cũng cho biết, chị rất cảm kích với phần phục trang của nhân vật Khuê, ngoài sự hỗ trợ của đoàn làm phim thì một số hãng thời trang cũng tài trợ hầu hết phục trang cho nhân vật Khuê của chị. Để có mái tóc bới cao tôn lên vẻ đẹp quyền uy, sang trọng của bà chủ tịch tập đoàn Khuê, nữ nghệ sĩ Minh Hòa luôn là người đến sớm nhất đoàn mỗi ngày. Công việc chuẩn bị rất cầu kì để tạo kiểu, giữ phom cho mái tóc đặc biệt này được bàn tay của hóa trang Nguyễn Đức làm một cách tỉ mẩn, kĩ càng.

NSND Minh Hòa luôn phải đến sớm nhất đoàn phim để hóa trang.

Nếu nói đến người thiệt thòi nhất có lẽ là Diễm My. Trang phục trên phim của Diễm My chủ yếu là quần tây, áo sơ mi hoặc áo thun màu sắc tối giản. Nữ diễn viên luôn có stylist riêng đồng hành từ đầu phim và chuẩn bị phục trang khá kỹ. “Ban đầu, bạn ấy chuẩn bị những bộ đồ công sở màu sắc tươi sáng, phong cách Hàn Quốc. Nhưng đạo diễn Bùi Tiến Huy không đồng ý. Anh bảo cô Linh là người không am hiểu thời trang, không chú ý vẻ bề ngoài, chỉ quan tâm gia đình, công việc. Vì thế, tôi phải mặc đồ màu tối và lúc nào cũng kín cổng cao tường. Mãi sau này, gần cuối phim, đạo diễn mới đồng ý cho tôi mặc váy", Diễm My chia sẻ.

Đi bốt, mặc áo lông giữa mùa hè

Đây là bộ phim quay từ mùa hè năm trước đến mùa hè năm sau. Những phân đoạn quay ở Đại Lại được quay từ tháng 1, lúc tiết trời đang mùa đông, rất lạnh với trang phục là bốt cao, áo cổ lọ, áo lông…. Tập phim ấy không quay kịp một số phân đoạn. Đến tháng 5, tháng 6, giữa tiết trời nắng nóng của miền Bắc Hà Nội, diễn viên vẫn phải giữ nguyên trang phục đó để tiếp tục quay nốt mấy phân đoạn còn lại. “Không khí thực sự kinh khủng, nhưng chúng tôi vẫn mải mê làm việc, quay vẫn rất vui, chăm chút, lo lắng cho nhau”, diễn viên Huyền Lizzie chia sẻ.

Huyền Lizzie quên mất mình là phụ nữ.

Mỗi nhân vật trong “Tình yêu và tham vọng” đều mang một màu sắc khác nhau, nhưng có hai nhân vật “lột xác” hoàn toàn đó là Mạnh Trường vai phản diện Kiều Phong và Huyền Lizzie vai Phương tóc tomboy, tính cách nóng nảy, cá tính. “Thời gian đó, tôi quên mất mình là phụ nữ! Tôi thấy mình hơi “đàn ông”, mọi người trong đoàn phim cũng thấy ngạc nhiên về hình ảnh thay đổi của tôi”, nữ diễn viên Huyền Lizzie kể lại.

Diệp Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/tinh-yeu-va-tham-vong-chuyen-gio-moi-ke-1707200.tpo