Tính xuất ngoại để trốn tội

Cuối tháng 4-2019, CAH Hoài Nhơn (Bình Định) đã bắt đối tượng Đỗ Ngọc Đức (35 tuổi, trú H. Phù Mỹ, Bình Định) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại P. Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) về hành vi tàng trữ pháo trái phép.

Cuối tháng 4-2019, CAH Hoài Nhơn (Bình Định) đã bắt đối tượng Đỗ Ngọc Đức (35 tuổi, trú H. Phù Mỹ, Bình Định) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại P. Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) về hành vi tàng trữ pháo trái phép.

Đối tượng Đỗ Ngọc Đức

Đối tượng Đỗ Ngọc Đức

Vụ việc xảy ra cuối tháng 6-2018, anh Trần Văn An, nhân viên giúp việc tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tam Quan Bắc (H. Hoài Nhơn, Bình Định) thấy 10 thùng hàng của một khách trọ gửi đã lâu nhưng vẫn chưa đến lấy. Anh An sợ đồ gì hư hỏng, mở ra xem thì phát hiện bên trong là pháo nổ nên trình báo CAH Hoài Nhơn. Qua kiểm tra, cơ quan CA xác định số lượng 260,3kg pháo nổ được đựng trong 10 thùng giấy.

Sự việc được chủ nhà nghỉ kể lại tháng 4-2018, có đôi nam nữ đến thuê phòng nghỉ và đã gửi thùng trên và dặn chủ nhà nghỉ đây là hàng dành để cứu trợ cho người nghèo nên đã đồng ý cho gửi và đem vào kho cất giữ cẩn thận. Cặp nam nữ này trả phòng đã lâu nhưng không lấy giấy chứng minh nhân dân và nói sẽ quay lại nhưng chờ mãi đã 2 tháng trôi qua mà vẫn không thấy quay trở lại.

CAH Hoài Nhơn lập tức xác minh, làm rõ người đến thuê trọ là Đỗ Ngọc Đức và một người phụ nữ đến thuê phòng nghỉ. Toàn bộ số pháo đã đưa đi giám định và kết luận có đầy đủ đặc tính của pháo nổ nên Cơ quan CSĐT CAH Hoài Nhơn đã khởi tố vụ án hình sự. Trong khi tiến hành điều tra thì Đỗ Ngọc Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Về nhân thân Đỗ Ngọc Đức, đây là đối tượng côn đồ ở TT Phù Mỹ (H. Phù Mỹ). Mặc dù sinh ra trong gia đình giàu có hoạt động vận tải nên Đỗ Ngọc Đức có điều kiện ăn chơi. Thời gian gần đây, gia đình không còn đủ khả năng để bao bọc cậu quý tử nên Đỗ Ngọc Đức tự bươn chải. Đáng chú ý, qua xác minh, CAH Hoài Nhơn được biết Đức đang liên hệ để làm thủ tục xuất khẩu lao động để trốn tránh hành vi phạm tội của mình nên cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Đức.

Trong quá trình điều tra, trinh sát nắm được nguồn tin Đức cùng với người tình Nguyễn Thị Mỹ Xuân (36 tuổi, trú thị trấn Phù Mỹ, người từng ở cùng nhà nghỉ với Đức) đang sống rày đây mai đó tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai nên CAH Hoài Nhơn lên kế hoạch truy bắt để phục vụ công tác điều tra. Qua 2 tuần tìm kiếm, các trinh sát đã xác định Đỗ Ngọc Đức và người tình đang làm “cò đất” tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) nên đã bí mật mật phục xác minh và truy bắt khi y đang thuê trọ ở cùng người tình tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Lúc đầu, Đức quanh co chối tội không thừa nhận số pháo là của mình nhưng với chứng cứ mà CAH Hoài Nhơn đã thu thập được nên Đức đã khai nhận hành vi. Đức khai, vốn là lái xe vận tải hàng hóa đi các tỉnh phía Bắc nên đã mua số pháo nói trên về cất giấu tìm mối tiêu thụ. Khi nghe thông tin số hàng bị phát hiện, Đức đã cùng người tình trốn vào các tỉnh phía Nam. Hiện đối tượng Đức đã được di lý về CAH Hoài Nhơn để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng này theo luật định.

QUÝ HIỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_206048_tinh-xuat-ngoai-de-tron-toi.aspx