Tỉnh ủy Vĩnh Long trao huy hiệu Đảng cho 116 đảng viên

Ngày 31/10, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên nhân kỷ niệm 102 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2019).

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long có 116 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó 3 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 93 đảng viên nhận Huy hiệu từ 30 - 45 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm khẳng định, đây là phần thưởng cao quý của Đảng, sự ghi nhận đối với những công lao, cống hiến của các đảng viên cao tuổi Đảng trong quá trình đấu tranh, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tin tưởng, bằng ý chí kiên trung, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các đảng viên cao tuổi Đảng sẽ là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đảng bộ tỉnh luôn trân trọng đón nhận những cống hiến trí tuệ, công sức của các đảng viên cao tuổi Đảng vào quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh thời gian tới, phấn đấu đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đã đề ra.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Đạo trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Bày tỏ vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Thiện Tích, đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho biết, Huy hiệu Đảng là mốc son quan trọng trong cuộc đời cách mạng của mỗi đảng viên. Thời gian tới, mỗi đảng viên cần giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị, đạo đức của người đảng viên cộng sản; phát huy vai trò đảng viên, cán bộ hưu trí trong việc đấu tranh phê phán thói hư, tật xấu, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, thường xuyên giáo dục gia đình, vận động nhân dân thực hiện và chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống gương mẫu cho thế hệ trẻ noi theo.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/tinh-uy-vinh-long-trao-huy-hieu-dang-cho-116-dang-vien-20191031164740971.htm