Tỉnh ủy Thanh Hóa ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa về ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, với tinh thần 'tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách', sáng 20-10, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Dự lễ phát động có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức người lao động Tỉnh ủy đã trực tiếp ủng hộ, chia sẻ ít nhất 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập để ủng hộ người nghèo và Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa, lũ gây ra, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đây là hành động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh ủy, chung tay góp sức cùng đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Sau lễ phát động, cơ quan Tỉnh ủy sẽ tổng hợp và chuyển số tiền ủng hộ đến đồng bào miền Trung bị lũ lụt gây ra, thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Được biết, trong những ngày vừa qua, do tổ hợp không khí lạnh, vùng áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới gây mưa và ảnh hưởng của bão số 6, bão số 7 tại các tỉnh miền Trung đã có mưa lớn gây ngập lụt, thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của Nhân dân. Nhiều khu dân cư bị chia cắt, cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng, tài sản và đời sống của trên 135.000 hộ dân tại trên 200 xã, phường của 5 tỉnh, thành phố (Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Đà Nẵng).

Cán bộ, công chức người lao động Tỉnh ủy ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân địa phương các tỉnh miền Trung đã và đang dốc lòng, dồn sức khắc phục hậu quả của mưa lũ. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai lũ lụt đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ từ các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/tinh-uy-thanh-hoa-ung-ho-dong-bao-mien-trung-bi-lu-lut/125996.htm