Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ vụ quên thống kê thiệt hại bão lũ sau khi Pháp luật Plus đăng tải

Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có công văn khẩn số 2458-CV/VPTU yêu cầu huyện Hậu Lộc khẩn trương làm rõ vụ việc 'bỏ quên' thống kê thiệt hại sau bão lũ tại xã Hải Lộc.

Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có công văn khẩn số 2458-CV/VPTU gửi Thường trực huyện Hậu Lộc làm rõ và báo cáo việc bỏ quên thống kê thiệt hại của xã Hải Lộc sau 2 cơn bão lũ.

Công văn khẩn của Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ việc "quên" báo cáo thiệt hại bão lũ. (Ảnh: Anh Thắng)

Công văn khẩn của Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ việc "quên" báo cáo thiệt hại bão lũ. (Ảnh: Anh Thắng)

Nội dung công văn khẩn nêu rõ: "Ngày 2/11/2017, Báo điện tử Pháp luật Việt Nam (www.phapluatplus.vn) mục Điều tra-Bạn đọc, có bài: Thanh Hóa: Người dân thiệt hại sau 2 cơn bão lũ, chính quyền huyện Hậu Lộc "quên" kê khai của tác giả Hoàng Anh Thắng, phản ánh việc "Nhiều người dân tại xã Hải Lộc cho biết, trải qua 2 cơn bão lũ (cơn bão số 10 và áp thấp nhiệt đới đầu tháng 10/2017), xã Hải Lộc bị thiệt hại khá lớn về ao đầm nuôi trồng hải sản, ngao chết, chòi canh, thuyền bè bị sóng cuốn trôi, nhưng lại không được UBND xã tổ chức đến các hộ kiểm đếm, thống kê thiệt hại.

Trước thông tin báo nêu, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo: giao Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ việc báo điện tử Pháp luật Việt Nam phản ánh; báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy và thông tin đến báo điện tử Pháp luật Việt Nam trước ngày 25/11/2017".

Trước đó, như Pháp luật Plus đã phản ánh, trải qua 2 cơn bão lũ (cơn bão số 10 ngày 15/9/2017 và Áp thấp nhiệt đới đầu tháng 10/2017), xã Hải Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) bị thiệt hại khá lớn về ao đầm nuôi trồng hải sản, ngao chết, chòi canh, thuyền bè bị sóng cuốn trôi, nhưng lại không được UBND xã tổ chức đến các hộ dân kiểm đếm, thống kê thiệt hại.

Được biết, so với các xã lân cận đã được thống kê thiệt hại chi tiết, thì Hải Lộc có mức thiệt hại rất lớn do đây là vựa ngao trọng điểm của huyện. Ngao chết bởi bùn nước lũ phủ dày 30-50cm. Toàn xã ước tính thiệt hại hàng chục tỉ đồng, nhưng đã bị chính quyền bỏ mặc, không kiểm đếm, thống kê.

Theo khảo sát, những gia đình bị thiệt hại nặng gồm hộ ông Trần Văn Hà (thôn Tân Lộc), Nguyễn Văn Bằng (thôn Lộc Tiên), Mai Văn Tư (thôn Tân Lộc), Vũ Đình Lương (Phó CA xã Hải Lộc), Bùi Văn Thế (thôn Y Bích), Mai Văn Tự (thôn Tân Lộc)... bị sóng đánh mất bè mảng, mất chòi hoặc chết ngao do bùn phủ dày.

Mãi đến khi nhận được đơn thư kiến nghị của các hộ dân, cán bộ huyện Hậu Lộc và cán bộ xã Hải Lộc mới ra bãi ngao thị sát vào đêm 31/10. Tuy nhiên, thời điểm này là lúc "nước sinh", tức triều cường khá cao, không thể lội sâu ra bãi. Nhưng đoàn cán bộ vẫn quay về và khẳng định ngao chết không đáng kể!

Hơn 100 lá đơn kiến nghị của người dân xã Hải Lộc được gửi đến các cấp chính quyền. (Ảnh: Anh Thắng)

Trao đổi với PV Pháp luật Plus, bà Nguyễn Thị Liên - Trưởng phòng NN&PTNT Hậu Lộc khẳng định: "Không có chuyện địa phương nào của huyện Hậu Lộc bị bỏ quên thống kê thiệt hại bão lũ.

Vì thời điểm đó, chúng tôi đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thống kê thiệt hại toàn huyện. Trong quá trình thống kê, chúng tôi đã điện không dưới 10 lần cho Chủ tịch UBND các xã, nên không có chuyện bị bỏ quên".

Tuy nhiên, ngày 2/11, khi Pháp luật Plus đăng tải bài viết "Thanh Hóa: Người dân thiệt hại sau 2 cơn bão lũ, chính quyền huyện Hậu Lộc "quên" kê khai", bà Nguyễn Thị Liên - Trưởng phòng NN&PTNT Hậu Lộc, đã tức tốc cùng chính quyền xã Hải Lộc tổ chức ngay cuộc họp đối thoại cùng đông đảo người dân xã Hải Lộc.

Vựa ngao Hải Lộc, nơi người dân bị thiệt hại khá lớn sau 2 trận bão lũ. (Ảnh: Anh Thắng)

Tại cuộc họp, sau nhiều lý do thoái thác trách nhiệm, Phó chủ tịch UBND xã Hải Lộc Dương Văn Hùng công nhận, 17 chòi ngao, thuyền bè bị sóng đánh sập, cuốn trôi, ngao chết phủ bùn dầy là có thật. Nhưng bùn chỉ phủ ở mức độ 15-20cm, chỗ nào dày lắm thì được 30cm, ngao không chết mấy. Theo Nghị định số 02, đây không phải là vùng bị thiệt hại.

Bà Nguyễn Thị Liên công bố tại cuộc họp: "Huyện Hoằng Hóa, Nga Sơn không thống kê thiệt hại về ngao, thì huyện Hậu Lộc cũng không thiệt hại về ngao" (?)

Ảnh hưởng cơn bão số 10, Thanh Hóa thiệt hại gần 1.000 tỉ đồng. Ảnh hưởng Áp thấp nhiệt đới đầu tháng 10 vừa qua, Thanh Hóa thiệt hại khoảng 2.700 tỉ đồng. Nhưng một địa phương như xã Hải Lộc bị "bỏ quên" sau hai cơn bão lũ là điều khá khó hiểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cho biết, sẽ rà soát lại thông tin, yêu cầu huyện Hậu Lộc báo cáo, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan vụ việc trên.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tinh-uy-thanh-hoa-chi-dao-lam-ro-vu-quen-thong-ke-thiet-hai-bao-lu-sau-khi-phap-luat-plus-dang-tai-d57447.html