Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông báo phối hợp phục vụ Lễ tang đồng chí Nguyễn Đức Bình

Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc phân công phối hợp phục vụ lễ tang đồng chí Nguyễn Đức Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Đức Bình, sinh năm 1927, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sau một thời gian lâm bệnh nặng, đã từ trần vào sáng ngày 31/1/2019. Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ tang như sau:

- Ngày 2/2/2019 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất):

+ Từ 7 giờ đến 10 giờ: Lễ viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội;

+ Từ 10 giờ đến 10 giờ 30: Lễ truy điệu tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội;

+ Từ 10 giờ 30 đến 20 giờ: Lễ di quan từ Hà Nội về Hà Tĩnh: Linh cữu đồng chí Nguyễn Đức Bình được đặt tại sân vận động phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh.

+ Từ 20 giờ đến 22 giờ: Tiếp tục Lễ viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại sân vận động phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh.

- Ngày 3/2/2019 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Mậu Tuất):

+ Từ 6 giờ đến 8 giờ: Lễ viếng tại sân vận động phường Trung Lương;

+ Từ 8 giờ: Linh cữu đồng chí Nguyễn Đức Bình được di chuyển đến Nghĩa trang Rú Nâm, tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

+ Từ 9 giờ: Lễ an táng.

Để phối hợp phục vụ tổ chức Lễ tang đồng chí Nguyễn Đức Bình trọng thể, chu đáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công đoàn đi viếng tại Hà Nội gồm 10 người, do đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng phân công các đồng chí tham gia Tiểu ban phối hợp phục vụ Lễ tang tại thị xã Hồng Lĩnh như sau:

- Đồng chí Hà Văn Thạch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Trưởng Tiểu ban.

- Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng Tiểu ban.

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Trưởng Tiểu ban.

- Đồng chí Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Đồng chí Định Quốc Thị, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú.

- Đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh.

- Đồng chí Nguyễn Thanh Điện, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

- Đồng chí Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Đồng chí Võ Trọng Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

- Đồng chí Trần Quang Tuấn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã Hồng Lĩnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Bình là cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, là người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nói riêng. Thời gian diễn ra tang lễ đồng chí gần Tết nguyên đán Kỷ Hợi. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu và mong muốn các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân được phân công phối hợp chặt chẽ để tổ chức Lễ tang đồng chí Nguyễn Đức Bình đảm bảo chu đáo, an toàn, đúng nghi thức.

P.V

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/tinh-uy-ha-tinh-thong-bao-phoi-hop-phuc-vu-le-tang-dong-chi-nguyen-duc-binh/167978.htm