Tình trạng trông giữ xe trái phép tại tổ hợp chung cư HH, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai): Cần được giải quyết dứt điểm

Vài năm gần đây, các tuyến đường quanh khu vực tổ hợp chung cư HH, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) xuất hiện một số điểm trông giữ xe trái phép. Những điểm trông giữ xe trái phép này đã và đang gây mất an toàn giao thông, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải xử lý dứt điểm.

Một bãi trông giữ xe hoạt động trái phép phía trước tổ hợp chung cư HH, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai).

Ngày 15-7-2020 có mặt tại tổ hợp chung cư HH, phường Hoàng Liệt, phóng viên nhận thấy toàn bộ lòng, lề đường các tuyến giao thông bao quanh 13 tòa chung cư đã biến thành các điểm trông giữ ô tô, xe máy trái phép. Để có thêm mặt bằng làm nơi giữ xe, các chủ bãi còn ngang nhiên chiếm dụng các ô đất trống, đất nông nghiệp quanh khu vực để tổ chức trông giữ xe.

Ông Nguyễn Văn Trụ, người dân sống ở chung cư HH2 cho biết, tình trạng trông giữ xe trái phép ở đây diễn ra từ năm 2016 khiến người qua đây gặp khó khăn khi tham gia giao thông.

Mặc dù quận Hoàng Mai đã 3 lần tổ chức ra quân, giải tỏa các điểm trông xe trái phép, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông tại tổ hợp chung cư HH phường Hoàng Liệt, nhưng chỉ sau thời gian ngắn, các điểm trông giữ xe trái phép ở đây lại “mọc lên”. Hiện tại, ngoài phần vỉa hè bao quanh tổ hợp chung cư HH bị chiếm dụng, toàn bộ hè đường phía trước Trung tâm Thể dục - Thể thao quận Hoàng Mai, Công viên Tây bán đảo Linh Đàm… cũng biến thành các điểm trông giữ xe trái phép.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ phụ trách đô thị phường Hoàng Liệt cho biết, nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng một số đối tượng tự ý chiếm dụng lòng, lề đường, đất quanh khu vực tổ hợp chung cư HH để tổ chức trông giữ xe trái phép vì tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư đông. Trong khi đó, các tòa chung cư chỉ thiết kế duy nhất một tầng hầm gửi xe, không đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân. Nguyên nhân khác do việc chậm thực hiện dự án xây dựng các bãi giữ xe thông minh đã được quy hoạch tại các ô đất (CC6B, DX3) nằm tiếp giáp với tổ hợp chung cư HH.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Hà, vừa qua UBND phường Hoàng Liệt đã phối hợp với các lực lượng chức năng quận Hoàng Mai xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng: Hà Thành Giáp, Phạm Nguyên Thanh… vì đã có hành vi thu tiền, tổ chức dừng, đỗ phương tiện sai quy định.

Còn ông Ngô Quốc Cường, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông - vận tải quận Hoàng Mai cho biết, tình trạng trông giữ, tổ chức dừng, đỗ ô tô trái quy định xung quanh khu vực tổ hợp chung cư HH diễn ra hằng ngày. "Theo quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19-9-2016 của UBND thành phố Hà Nội, khi chưa có sự vào cuộc hoặc đề xuất phối hợp của các cấp chính quyền, Đội Thanh tra giao thông, vận tải quận không thể kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, ô đất chưa được đặt tên hoặc đã được đền bù giải phóng mặt bằng nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện dự án. Đây là nút thắt gây khó khăn cho việc xử lý vi phạm tại khu vực xung quanh tổ hợp chung cư HH", ông Ngô Quốc Cường thông tin thêm.

Được biết, đến thời điểm này, tại tổ hợp chung cư HH có 3 đơn vị được cấp phép trông giữ phương tiện giao thông. Tuy nhiên, với hàng chục nghìn lượt phương tiện ra vào mỗi ngày, các đơn vị trên không đáp ứng được nhu cầu gửi xe của người dân. Tuy nhiên, đây không thể là lý do để các điểm trông giữ xe trái phép tồn tại ở khu vực này. Trong khi chờ UBND quận Hoàng Mai, các cơ quan chức năng xem xét, cấp phép thêm cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoạt động trông giữ xe tại khu vực trên, vẫn cần xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức trông giữ xe trái phép để bảo đảm kỷ cương.

Nguyên Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/972923/tinh-trang-trong-giu-xe-trai-phep-tai-to-hop-chung-cu-hh-phuong-hoang-liet-quan-hoang-mai-can-duoc-giai-quyet-dut-diem