Tình trạng tiêm kích F-22 'già' nhất của Không quân Mỹ: Vỏ bong tróc vẫn bay được!

Chiến chiến đấu cơ F-22 Raptor 'già' nhất của Không quân Mỹ là chiếc đầu tiên được chế tạo để thử nghiệm, mang số hiệu 4007.

Chiếc F-22 Raptor cũ nhất của Không quân Mỹ mang số hiệu 4007 tới nay dù vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu bay nhưng phần vỏ của nó có phần "tan nát". Nguồn ảnh: Forces.

Chiếc F-22 Raptor cũ nhất của Không quân Mỹ mang số hiệu 4007 tới nay dù vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu bay nhưng phần vỏ của nó có phần "tan nát". Nguồn ảnh: Forces.

Những hình ảnh mới nhất được căn cứ sân bay quân sự Edwards của Mỹ đăng tải, chiếc tiêm kích F-22 Raptor 4007 đã bị bong tróc rất nhiều phần vỏ. Nguồn ảnh: Forces.

Không rõ việc bong tróc này có khiến chiến đấu cơ F-22 Raptor mất đi khả năng "trốn" radar đặc biệt của mình không vì mức độ hoàn thiện, nguyên vẹn của lớp vỏ này đóng vai trò rất lớn trong tính năng tàng hình của F-22. Nguồn ảnh: Forces.

Cận cảnh phần vỏ của chiến đấu cơ F-22 Raptor số hiệu 4007 với rất nhiều khi vực ở mép mối hàn bị tróc sơn. Nguồn ảnh: Forces.

Thậm chí trên phần thân của chiếc máy bay tàng hình F-22 Raptor đắt tiền này còn có cả hình ảnh... vẽ bậy. Nguồn ảnh: Forces.

F-22 Raptor là loại chiến đấu cơ hiện đại, đắt đỏ bậc nhất thế giới hiện nay. Hai chiếc F-22 Raptor cũ nhất trong biên chế Không quân Mỹ mang số hiệu 4007 và 4006 đều là những chiếc phi cơ thử nghiệm đầu tiên của lực lượng này. Nguồn ảnh: Forces.

Trong quá trình hoạt động, những chiếc F-22 Raptor này luôn được chuyển địa điểm phục vụ qua nhiều sân bay khác nhau. Quá trình vận chuyển sử dụng vận tải cơ có thể đã khiến phần vỏ của F-22 Raptor bị hư hại. Nguồn ảnh: Forces.

Nhiều chuyên gia khẳng định, lớp vỏ của F-22 Raptor đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong hiệu quả của việc tàng hình. Tuy nhiên không rõ việc bị bong tróc lớp vỏ của F-22 Raptor có ảnh hưởng nhiều tới khả năng tàng hình của nó hay không. Nguồn ảnh: Forces.

Đã từng có rất nhiều quốc gia trên thế giới để mắt tới loại chiến đấu cơ F-22 Raptor này của Mỹ trong quá khứ. Nguồn ảnh: Forces.

Mặc dù vậy, chiến đấu cơ này đã bị Quốc hội Mỹ cấm xuất khẩu do nó chứa quá nhiều bí mật quân sự cũng như có chi phí đầu tư cực kỳ lớn. Nguồn ảnh: Forces.

Video Choáng ngợp với khả năng cơ động của tiêm kích F-22 Raptor trong biên chế Không quân Mỹ.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tinh-trang-tiem-kich-f-22-gia-nhat-cua-khong-quan-my-vo-bong-troc-van-bay-duoc-1365317.html