Tình trạng sức khỏe nạn nhân vụ sập giàn giáo ở trung tâm Sài Gòn khiến 1 người tử vong

Sập giàn giáo ở trung tâm Sài Gòn khiến 1 người tử vong, một người khác bị thương nặng gãy 4 xương sườn, gãy xương chày được chuyển đến một bệnh viện tại TPHCM cấp cứu.

Bác sĩ BV Đa Khoa Sài Gòn cấp cứu cho bệnh nhân Đẹp vào tối 22.11

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 21h cùng ngày, khi một công nhân trông coi công trình thi công ngôi nhà số 25/21 đường Tôn Thất Tùng đang ăn hủ tiếu gần công trình thì bất ngờ giàn giáo đổ ập xuống.

Khối bê tông kéo đổ giàn giáo từ tầng 2 đến tầng 4, hậu quả khiến một nam công nhân tử vong. Người bán hủ tiếu là ông Lê Văn Đẹp bị thương, được người dân mau chóng đưa đến Bệnh viện (BV) Đa Khoa Sài Gòn cấp cứu.

Tại BV Đa Khoa Sài Gòn, bác sĩ Huỳnh Nguyễn Hải Đăng cho biết, khoảng 21h30, BV Đa Khoa Sài Gòn tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Đẹp trong tình trạng bệnh nhân chảy máu đầu, đau ngực trái, cẳng chân trái.

Ngay lập tức, BV đã tiến hành sơ cấp cứu cho bệnh nhân. Theo đó, bệnh nhân gãy 4 xương sườn bên trái, gãy xương cẳng chân bên trái. Các bác sĩ BV đã tiến hành cố định cẳng chân trái, cố định xương sườn, thở ô xy và tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Hiện mạch, huyết áp của bệnh nhân ổn định.

Đến sáng 23.11, Bác sĩ CKII Nguyễn Khắc Vui, Phó Giám đốc BV Đa Khoa Sài Gòn xác nhận, ông Lê Văn Đẹp bị thương vào tối 22.11 và được người dân đưa đến BV Đa Khoa Sài Gòn cấp cứu.

Tại BV này, bệnh nhân tỉnh, gãy 4 xương sườn, gày xương chày. Bệnh nhân sau đó đã được chuyển về BV Chợ Rẫy điều trị theo yêu cầu của gia đình.

Kim Đồng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/tinh-trang-suc-khoe-nan-nhan-vu-sap-gian-giao-o-trung-tam-sai-gon-khien-1-nguoi-tu-vong-642862.ldo