Tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Anh sau khi phải điều trị đặc biệt vì Covid-19

Ngày 7/4, Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, tình trạng sức khỏe của Thủ tướng Boris Johnson ổn định và ông vẫn đang được điều trị đặc biệt để theo dõi chặt chẽ tình hình.

Thủ tướng Anh phải nhập viện điều trị Covid-19. (Nguồn: FT)

Đêm 5/4, Thủ tướng 55 tuổi của Anh được đưa vào Bệnh viện St Thomas ở London do có các triệu chứng dai dẳng sau khi xác nhận dương tính với virus corona chủng mới gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 hôm 26/3 và tự cách ly tại nhà.

Sáng 7/4 (giờ Việt Nam), truyền thông phương Tây đưa tin, Thủ tướng Johnson đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) vì diễn biến sức khỏe của ông trở xấu đi, mặc dù văn phòng thủ tướng Anh cho biết ông Johnson vẫn còn tỉnh táo.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab khẳng định hoàn toàn tin tưởng vào những sắp xếp mà Thủ tướng Boris Johnson đã phân công. Theo đó, Ngoại trưởng Raab được Thủ tướng Johnson chỉ định làm đại diện cho ông trong lúc ông nằm viện.

Ngoại trưởng Anh cũng bày tỏ tin tưởng "sự đảm nhận trách nhiệm tạm thời này của ông chỉ là trong một thời gian rất ngắn mà thôi".

Ông Rabb cho biết, mọi quyết định trong chính phủ đều được các thành viên nội các của Thủ tướng Johnson cùng nhau bàn bạc. Ông khẳng định "các bộ trưởng nhận được những chỉ đạo, đường hướng rất rõ ràng từ Thủ tướng và mọi người đều cùng nhau tập trung thực hiện".

Thế Việt

(theo The Guardian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-trang-suc-khoe-cua-thu-tuong-anh-sau-khi-phai-dieu-tri-dac-biet-vi-covid-19-113177.html