Tình trạng sạt lở bờ biển vùng ĐBSCL ngày càng nghiêm trọng

Chiều 18/6, tại Hà Nội, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) đã tổ chức Hội nghị công bố bản đồ sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Tại hội nghị, các đại biểu cũng đưa ra các dẫn chứng cho thấy mức độ sạt lở nghiêm trọng tại ĐBSCL.

Bản đồ các điểm sạt lở ở khu vực ĐBSCL

Báo cáo tại hội nghị, ông Tăng Quốc Chính, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát an toàn thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai, cho biết, khu vực ĐBSCL hiện có 562 điểm trên tổng số 786km sạt lở bờ sông, bờ biển. Trong đó, có 55 điểm, với 173km sạt lở đặc biệt nguy hiểm; 140 điểm với 97km sạt lở nguy hiểm và 367 điểm với 516km sạt lở bình thường.

Tình hình sạt lở ở ĐBSCL vẫn diễn ra từ trước năm 2010. Song đến nay, tình hình này diễn biến ngày càng nghiêm trọng, do tác động của biến đổi khí hậu, phát triển cơ sở hạ tầng, gia tăng dân số… Đặc biệt là sau khi Trung Quốc hoàn thành các công trình thủy điện, hồ chứa thì sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển diễn biến ngày càng phức tạp.

Hiện nay, Trên thượng lưu sông Mekong có 19 hồ chứa lớn nằm trong quy hoạch, trong đó chủ yếu là của Trung Quốc với 6 hồ. Số lượng lớn các hồ chứa này có tác động tiêu cực đến các bờ sông, bờ biển. Bên cạnh đó, các công trình nhà ở ven sông, ven biển ngày càng nhiều trong khi lượng phù sa từ sông Mekong ngày càng giảm đã gây sức ép không nhỏ khiến tình trạng sạt lở nghiêm trọng hơn.

Trước thực trạng trên, ông Chính dự báo vào cuối thế kỷ 21, khi nước biển dâng 1m, ĐBSCL sẽ có nguy cơ bị ngập 39%.

Để giúp chính quyền địa phương có biện pháp đối phó với những vùng có nguy cơ sạt lở đặc biệt cao, đảm bảo an toàn tính mạng và cuộc sống của người dân; những thông tin cảnh báo sớm là vô cùng cần thiết và quan trọng.

Trần Kiều

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/tinh-hinh-sat-lo-bo-song-xoi-lo-bo-bien-vung-dbscl-ngay-cang-nghiem-trong/