Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn biến phức tạp

Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều đợt ra quân xử lý nhưng nhiều nhà hàng, quán xá trên phố Hoàng Ngân vẫn ngang nhiên biến vỉa hè thành nơi hoạt động kinh doanh, đậu đỗ xe sai quy định, gây ra nhiều bức xúc cho người dân.

Nói về thực trạng trên báo Dân Sinh đã có bài phản ánh “Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm bãi đỗ xe tại KĐT Trung Hòa - Nhân Chính” số ra ngày 30/10/2018. Ngay sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã văn bản số 2686/BĐ – STTTT ngày 30/10/2018 gửi các cơ quan liên quan. Đến ngày 27/11/2018 UBND quận Thanh Xuân đã có đã có văn bản phúc đáp số 2068/UBND –VP với kết quả như sau:

KĐT Trung Hòa - Nhân Chính thuộc địa bàn quản lý của 2 phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) và Nhân Chính (quận Thanh Xuân). Tại đây có 2 KĐT là khu N và khu chung cư Vinaconex. Tại khu tái định cư N đã bố trí cắm cấm 1 chiều ô tô dừng đỗ, chiều còn lại không bố trí biển cấm. Số ô tô đỗ kín vỉa hè theo phản ánh thuộc phần khu vườn hoa sân chơi khu đô thị N. Khu chung cư Vinaconex hiện chưa bàn giao hạ tầng cho chính quyền quản lý dẫn đến việc chưa bố trí cắm biển cấm xe ô tô dừng đỗ trong khu vực này.

Theo đó, ngày 05/11/2018, phường Nhân Chính đã tổ chức ra quân xử lý các vi phạm TTGT – TTĐT tại khu khu vực trên. Công an quận chỉ đạo các cơ đơn vị chức năng tổ chức cắm chốt, duy trì công tác tuần tra kiểm soát không để tái vi phạm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại một số tuyến phố trên địa bàn việc vi phạm lấn chiếm vỉa hè – lòng đường vẫn thường xuyên diễn ra, việc chấp hành Mệnh lệnh 02 của công an TP Hà Nội về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự ATGT chưa được thực hiện một cách triệt để.

Trên tuyến đường Hoàng Ngân (KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, thuộc địa bàn 2 phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) và Nhân Chính (quận Thanh Xuân) là một trong những tuyến phố sầm uất, tập trung nhiều nhà hàng, quán xá. Thời gian qua, không ít người dân sống trên bức xúc vì vỉa hè trên tuyến đường này bị nhiều nhà hàng “xẻ thịt”, chiếm dụng bởi các nhà hàng ăn nhậu.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ 5h chiều những bảng biển quảng cáo chong đèn chi chít, đặt sát mép đường được bày sẵn ra mặt vỉa hè để thu hút thực khách. Các nhân viên nhà hàng sà ra tận đường để mời chào và dắt xe cho khách. Tại nhà hàng bia Vườn xoài địa chỉ 125 phố Hoàng Ngân, một hàng dài xe ô tô của thực khách để giữa lòng đường, chưa kể một hàng xe máy dày đặc đã án ngữ ngay tại khu vực vỉa hè trước cửa quán. Trong khi đó tại trước cửa trung tâm thể thao M Fitness, nhà hàng My Way cũng trên con phố này thực trạng trên cũng diễn ra khá phổ biến, toàn bộ vỉa hè phần lớn lòng đường đã bị chiếm dụng để đậu đỗ xe.

Chị Nguyễn Thị Th (Trung Hòa- Nhân Chính) sống gần khu vực này cho biết: “5h chiều là ô tô xe máy vào các nhà hàng trải rộng khắp vỉa hè. Rồi cứ thế đón khách, nhậu nhẹt, ầm ĩ đến 10 - 11h đêm mới dứt”. Chị Th cũng cho hay, không chỉ bản thân chị mà còn rất nhiều người cùng khu phố đều tỏ ra bức xúc bởi “vỉa hè của chung, sao họ lại tự tiện biến thành địa điểm kinh doanh? Tình trạng diễn ra một thời gian dài nhưng chưa thấy các cơ sở này bị xử lý”.

Một số hình ảnh ghi nhận trên tuyến phố Hoàng Ngân:

Tình trạng chiếm dụng vỉa hè lòng đường diễn ra khá phổ biến trên tuyến phố Hoàng Ngân

Vỉa hè lòng đường bị chiếm dụng, người dân phải đi bộ dưới lòng đường

Nhiều xe ô tô ngang nhiên đỗ chắn phần đường dành cho người đi bộ qua đường

Khu vực trước cổng trường THPT Lý Thái Tổ một lượng lớn xe ô tô đậu đỗ khiến nhiều em học sinh phải đi bộ dưới lòng đường

Không chỉ chiếm dụng vỉa hè, nhiều nhà hàng quán xá còn tận dụng luôn lòng đường để đậu đỗ xe cho khách

Phớt lờ các biển cấm, hàng loạt xe ô tô vẫn đậu đỗ sai quy định

LÊ ANH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tinh-trang-lan-chiem-via-he-long-duong-van-dien-bien-phuc-tap-d86496.html