Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại đường Đào Tấn

Tình trạng xe ôm, taxi liên tục dừng đón khách dưới lòng đường tại khu vực giao Liễu Giai - Đào Tấn vào giờ tan tầm gây ra cảnh ùn tắc khiến các chủ phương tiện lưu thông qua đây vô cùng bức xúc. Không chỉ lấn chiếm lòng đường mà vỉa hè dành cho người đi bộ cũng nghiễm nhiên trở thành nơi kinh doanh buôn bán.

Có mặt tại đường Đào Tấn vào lúc 17h ngày 24/10, phóng viên ghi nhận hàng dài các hãng xe ôm công nghệ như Go viet, Grap, xe ôm "truyền thống" và các hãng xe taxi liên tục dừng đỗ tại trước cửa trung tâm thương mại Lotte center khiến cho đoạn đường này càng trở nên ùn tắc.

Nhiều xe taxi vào đón khách ẩu khiến cho người tham gia giao thông "hoảng hồn". Cùng với đó, hoạt động chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh cũng đang diễn tại đây gây mất mỹ quan đô thị.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận vào chiều tối ngày 24/10:

Tình trạng các phương tiện lấn chiếm lòng đường tại lối rẽ từ Liễu Giai vào Đào Tấn gây ách tắc giao thông. (Ảnh: Lương Hằng)

Những người vi phạm chủ yếu là xe ôm công nghệ, xe ôm truyền thống và một số người làm dịch vụ giao hàng. (Ảnh: Lương Hằng)

Việc đón trả khách ngay dưới lòng đường tại nút giao khiến cho giao thông khu vực này thêm ùn tắc, nhất là trong những giờ cao điểm. (Ảnh:Lương Hằng)

Dù phường Cống Vị có đặt biển cấm dừng đỗ nhưng các tài xế đều làm ngơ và tái diễn vi phạm. (Ảnh: Lương Hằng)

Lòng đường miễn nhiêm trở thành bãi đỗ xe công cộng. (Ảnh: Lương Hằng)

Vỉa hè cũng bị chiếm làm nơi kinh doanh buôn bán gây mất mỹ quan, chắn lối đi lại của người đi bộ. (Ảnh Lương Hằng)

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tinh-trang-lan-chiem-long-duong-via-he-tai-duong-dao-tan-81871.html