Tình trạng khẩn cấp ở Israel: Giai đoạn mới của xung đột Ả Rập-Israel

Tình hình Trung Đông vẫn vô cùng căng thẳng. Chúng ta đang nói về giai đoạn tiếp theo của cuộc đối đầu Ả Rập-Israel.

Không quân Israel chuẩn bị xuất kích tấn công các mục tiêu Hamas ở Gaza.

Theo một tờ báo tại Nga, cả hai bên, Israel và Palestin cáo buộc lẫn nhau, tiếp tục tấn công vào các vùng lãnh thổ liền kề. Trong bối cảnh đó, bạo loạn vẫn tiếp diễn ở các thành phố của Israel.

Các báo cáo mới nhất từ Israel cho hay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh tình trạng khẩn cấp tại thành phố Lod, nằm ở phía đông nam Tel Aviv vào ngày 12/5.

Phi trường lớn nhất ở Israel, Sân bay Ben Gurion, nằm gần Lod, cũng đang được đặt trong tình trạng phải đảm bảo an ninh nghiêm ngặt.

Thành phố Lod đã tê liệt vì bạo loạn. Có rất nhiều cuộc đụng độ giữa dân số 78.000 gồm cả người Ả Rập và người Israel ở thành phố này. Hiện tại, cảnh sát đã tạm giữ ít nhất hai chục người trong các vụ ẩu đả.

Thị trưởng Loda đã mất quyền kiểm soát thành phố, thúc giục chính phủ gửi quân đến cứu viện.

Hoạt động quân sự của Israel trong chiến dịch "Người bảo vệ những bức tường" cũng tiếp tục. Chiến dịch này chủ yếu bao gồm các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Dải Gaza.

Bộ chỉ huy quân đội Israel (IDF) khẳng định rằng những cuộc tấn công bằng tên lửa và không quân chỉ được thực hiện nhằm vào các mục tiêu của Hamas.

Đặc biệt, trong các báo cáo của cơ quan quân sự Israel, người ta nói rằng kết quả của một trong các cuộc không kích là người đứng đầu cơ quan tình báo Hamas đã bị tiêu diệt. Đồng thời, Israel tuyên bố không có thương vong dân sự trong các cuộc tấn công của mình.

Về phần mình, lực lượng chiến đấu của Hamas đang tiến hành chiến dịch "Thanh kiếm Jerusalem".

Trong quá trình đó, hàng trăm quả rocket đã được bắn vào lãnh thổ Israel. Phía Palestine tuyên bố khoảng một nghìn tên lửa "vươn tới" không chỉ các khu định cư ở biên giới mà còn tới các thành phố như Jerusalem và Tel Aviv.

Cho đến nay, ba người Israel đã được báo cáo chính thức thiệt mạng tại các thành phố Ashkelon và Rishon LeZion. Trong số những người thiệt mạng có một công dân Ấn Độ, người làm y tá cho một phụ nữ Israel lớn tuổi ở Ashkelon.

Đến sáng thứ Tư, ngày 12 tháng Năm, Israel đang tấn công tòa nhà được cho là nơi đặt trụ sở của cánh vũ trang Hamas.

Trong một tuyên bố chính thức từ Bộ chỉ huy quân sự Israel, Tel Aviv đã cảnh báo người dân địa phương về cuộc tấn công sắp xảy ra nhằm tạo cơ hội để thường dân chủ động tìm nơi ẩn nấp. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn có một số dân thường thương vong.

Tổng cộng, chiến dịch của Israel đã giết chết khoảng 30 dân thường ở Dải Gaza. Hiện tại, cuộc đối đầu Palestine-Israel vẫn tiếp diễn, các bên rõ ràng không tìm cách hạ nhiệt xung đột và theo nhận định từ phía Nga, đây có lẽ là một giai đoạn mới trong cuộc xung đột sắc tộc kéo dài và đẫm máu giữa người Do Thái và người Ả Rập.

Đọc thêm cùng chủ đề:

- Báo Nga: Iran và Israel đang chuẩn bị thời điểm để xóa sổ nhau (P1)

- 900.000 người Do Thái sẽ quay trở lại Nga nếu Iran–Israel chiến tranh (P2)

Bình Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tinh-trang-khan-cap-o-israel-giai-doan-moi-cua-xung-dot-a-rap-israel-d506625.html