Tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín sau khi đột quỵ

Hiện tại, tình hình của nghệ sĩ Thương Tín đã khả quan hơn và có nhiều bước chuyển biến mới.

Thương Tín sinh năm 1956, là diễn viên điện ảnh và sân khấu gạo cội, từng đóng gần 200 bộ phim. Ông tỏa sáng trong thập niên 1980, 1990 với các vai diễn trong kịch Bông hồng cài áo, Huyền thoại mẹ, Tania và phim Ván bài lật ngửa, SBC (vai tướng cướp Bạch Hải Đường), Biệt động Sài Gòn, Chiến trường chia nửa vầng trăng...

Nghệ sĩ Thương Tín ngày trẻ

Nghệ sĩ Thương Tín ngày trẻ

Về già, Thương Tín gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ông kết hôn với người vợ kém mình 32 tuổi, sinh con và khá vất vả mưu sinh.

Nghệ sĩ Thương Tín cùng vợ và con gái

Thông tin nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ chiều 26/2 đã khiến nhiều khán giả xót xa.

Được biết, hoàn cảnh của Thương Tín khó khăn, không đủ khả năng chi trả viện phí khoảng 5 triệu đồng/ngày. Sắp tới, anh còn phải tiến hành chụp CT và siêu âm mạch máu tìm máu đông để xử lý. Thời điểm vừa qua cơn nguy kịch, Thương Tín cứ hồi tỉnh là đòi vợ đưa về vì nghĩ mình sẽ không qua khỏi, nằm viện tốn kém.

Chia sẻ với VietNamNet, ThS.BS CK II, cố vấn chuyên môn Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn Hoàng Ngọc Ánh cho biết: "Phía bệnh viện biết trường hợp của diễn viên Thương Tín có hoàn cảnh khó khăn vì thế có thể áp dụng quy định miễn, giảm viện phí.

Nghệ sĩ Thương Tín khi nhập viện

Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi chưa thể nói trước giảm bao nhiêu viện phí. Khi nào anh Thương Tín hoàn tất việc điều trị, chúng tôi sẽ tổng kết và hỗ trợ một phần viện phí cho anh. Quyết định miễn, giảm viện phí thuộc thẩm quyền của giám đốc bệnh viện".

Về tình hình hiện tại, bác sĩ Ánh cho hay Thương Tín đã qua cơn nguy kịch, tình hình đang tiến triển theo hướng thuận lợi, cần theo dõi thêm. Dù vậy, ông khó tiên lượng gì thêm vì đột quỵ và nhồi máu não thường diễn biến thất thường.

Trên trang cá nhân, NSƯT Trịnh Kim Chi gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái kêu gọi bạn bè, khán giả giúp đỡ diễn viên Thương Tín. Cô viết: "Hôm nay Chi vừa liên hệ với vợ của nghệ sĩ Thương Tín và được biết anh vừa bị đột quỵ ngày 25/2. Hiện tại anh đang nằm trong phòng cấp cứu tại một bệnh viện thuộc quận 12 (TP.HCM). Sức khỏe chưa ổn định, nhớ nhớ quên quên, bác sĩ tiên liệu có thể bị liệt nửa người. Lúc tỉnh một chút thì đòi vợ đưa về vì nghĩ mình không qua khỏi, sợ tốn tiền chữa trị (theo lời của chị Chi - vợ anh Thương Tín). Hiện tại với căn bệnh này, Chi nghĩ anh Thương Tín cũng cần các anh chị em nghệ sĩ, các khán giả đã từng yêu thương, chúng ta cùng chung tay giúp đỡ anh trong giai đoạn khó khăn này. Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người".

Trong thời gian chờ đợi vợ Thương Tín đăng ký số tài khoản ngân hàng, Trịnh Kim Chi đứng ra quyên góp thông qua số tài khoản của mình. Nữ nghệ sĩ khẳng định cô sẽ công bố danh sách tất cả những người đóng góp để mọi thứ rõ ràng, minh bạch.

Trước đó, diễn viên Thương Tín được nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp vào thăm, gửi tiền giúp đỡ. Trong chiều tối 26/2, NSƯT Hạnh Thúy cùng bạn bè đến thăm diễn viên Thương Tín, thay anh đóng tạm ứng viện phí 10 triệu đồng, tương đương 2 ngày nằm viện. NSND Kim Cương một mình đi thăm Thương Tín, lấy tiền túi gửi riêng anh. Diễn viên Lý Hương đại diện gia đình gửi diễn viên Thương Tín 20 triệu đồng. Trong khi đó, MC Phạm Anh giúp diễn viên gạo cội mở một tài khoản để nhận hỗ trợ của mọi người.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tinh-trang-hien-tai-cua-nghe-si-thuong-tin-sau-khi-dot-quy-d167082.html