Tình trạng đổ trộm chất thải nguy hại dọc Đại lộ Thăng Long: Thiếu quyết liệt, khó ngăn ngừa

Cấp bách ngăn chặn nạn đổ trộm phế thải

(HNM) - Thời gian qua, tại khu vực Đại lộ Thăng Long, liên tục xảy ra nạn đổ trộm chất thải công nghiệp chứa thành phần nguy hại (chất thải nguy hại), gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nguyên nhân có nhiều và mức độ vi phạm cho thấy, nếu thiếu quyết liệt trong việc xử lý thì khó ngăn ngừa được tình trạng này.

Đổ trộm nhiều, phát hiện ít

Cuối tháng 8-2019, tại Km3+800 đường gom Đại lộ Thăng Long (hướng Hòa Lạc - Hà Nội) địa phận phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) xuất hiện nhiều thùng phuy chứa chất thải nguy hại bị đổ trộm chảy tràn ra đường và một phần đất thuộc đồng Đằng Xung. Mặc dù UBND phường Mễ Trì đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các phòng, ban của quận thường xuyên tuần tra, mật phục nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, nhưng chất thải nguy hại vẫn bị đổ trộm...

Chất thải nguy hại đổ ra đồng Đằng Xung, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Đỗ Hà

Ngày 11-9, theo quan sát của phóng viên, tại đồng Đằng Xung vẫn còn lênh láng một lớp hợp chất màu xám đen, đặc quánh tràn ra vạt cỏ và mặt ruộng lúa với diện tích khoảng 70m2, bốc mùi nồng nặc, cây cỏ đều ngả màu vàng. Khi được hỏi, nhiều người dân phường Mễ Trì có đất canh tác tại đây rất lo lắng khi biết đây là hóa chất có tên gọi Toluen. Hóa chất này dễ cháy, rất độc hại khi hít phải.

Tương tự, trong tháng 7 và 8-2019, tại đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua huyện Quốc Oai (hướng Hà Nội - Hòa Lạc) liên tiếp xảy ra 3 vụ đổ trộm chất thải nguy hại (Km16+500 xã Yên Sơn và Km19 xã Ngọc Mỹ) với khối lượng khoảng 15 tấn và hơn 10m3 chất thải lỏng từ các thùng phuy tràn ra. Kết quả phân tích cho thấy, toàn bộ chất thải trên đều chứa thành phần nguy hại hữu cơ và vô cơ thuộc mã 19.1203, theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30-6-2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Như vậy, chỉ trong 2 năm 2018-2019, Đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa bàn huyện Quốc Oai đã xảy ra 6 vụ đổ trộm chất thải nguy hại.

Trước đó, tháng 5-2019, người dân xã An Khánh (huyện Hoài Đức) cũng phát hiện tại khu vực cầu Đào Nguyên (Km10+815,18), Đại lộ Thăng Long, hướng Hà Nội - Hòa Lạc có rất nhiều thùng phuy (loại 200 lít/thùng) chứa chất thải nguy hại. Loại chất thải này cũng có thành phần giống chất thải đổ trộm ở khu vực huyện Quốc Oai. Sau khi nhận được phản ánh, UBND huyện Hoài Đức đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND xã An Khánh vận chuyển các thùng phuy đi xử lý đúng quy trình.

Bà Đào Thị Quỳnh, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quốc Oai cho biết: Nguyên nhân chính khiến nạn đổ trộm chất thải nguy hại tái diễn là nhiều đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long chưa có vỉa hè, lại tiếp giáp các khu đất trống, đất nông nghiệp. Ngoài ra, tuyến đường chưa có camera giám sát nên việc phát hiện các đối tượng đổ trộm gặp khó khăn.

Còn theo ông Lê Danh Trường, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức, các đối tượng thường đổ trộm vào ban đêm, chỗ có nhiều cây cối che khuất, trong khi lực lượng chức năng của các xã, huyện mỏng, chỉ làm giờ hành chính nên vi phạm xảy ra nhiều nhưng không được phát hiện kịp thời.

Cần triển khai nhiều giải pháp

Trước thực trạng chất thải nguy hại bị đổ trộm tràn lan dọc Đại lộ Thăng Long, ngày 28-6-2019, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 2711/UBND-ĐT về chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường trên tuyến Đại lộ Thăng Long. Thực hiện chỉ đạo này, các sở, ngành, các cấp chính quyền của thành phố triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn nạn đổ trộm chất thải nguy hại.

Ông Nguyễn Hoàng Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho biết: Nhằm khắc phục nạn đổ trộm chất thải nguy hại nêu trên, từ tháng 6-2019 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND xã An Khánh làm hàng rào chắn tại vỉa hè khu vực cầu Đào Nguyên; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện vi phạm. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; phát động quần chúng tham gia tố giác các hành vi vi phạm.

Tại huyện Quốc Oai, từ năm 2018 đến nay, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các ngành chức năng, UBND các xã nắm bắt tình hình, tuần tra, mật phục tại các địa điểm thường xuyên xảy ra nạn đổ trộm chất thải nguy hại và đang lắp đặt khoảng 20 camera giám sát an ninh và môi trường hai bên đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn qua địa bàn huyện. Ông Phạm Quang Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết: Sau khi lắp đặt camera, sẽ giao Công an huyện quản lý, theo dõi nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp đổ trộm chất thải nguy hại ra khu vực này.

Còn tại phường Mễ Trì, bà Đỗ Thị Soan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết, UBND phường đang chỉ đạo lực lượng chức năng gấp rút lắp hàng rào tôn tại Km3+800 Đại lộ Thăng Long. Đồng thời, giao Công an phường, lực lượng bảo vệ tổ dân phố tuần tra thường xuyên ở những khu vực có nguy cơ cao xảy ra đổ trộm chất thải nguy hại.

Liên quan đến nạn đổ trộm chất thải nguy hại tại Đại lộ Thăng Long, mới đây Sở Xây dựng Hà Nội đã có Văn bản số 2077/SXD-HT đề nghị lực lượng chức năng phối hợp với Công an thành phố, Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải, tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường tại đây. Hy vọng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan chức năng, nạn đổ trộm chất thải nguy hại dọc Đại lộ Thăng Long sớm được ngăn chặn hiệu quả.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/945302/tinh-trang-do-trom-chat-thai-nguy-hai-doc-dai-lo-thang-long-thieu-quyet-liet-kho-ngan-ngua