Tính toán mới của Đức với lực lượng xe tăng

Đức đã phân bổ 428 triệu euro để cải tiến thiết bị kỹ thuật của quân đối, theo đó sẽ tập trung hiện đại hóa các loại xe tăng thành Leopard 2A7V.

Vào cuối tháng 3/2019, Ủy ban ngân sách Đức Bundestag đã phê duyệt hai đệ trình của Bộ Quốc phòng Đức về việc phân bổ 428 triệu euro để cải thiện thiết bị kỹ thuật của quân đội Đức.

Xe tăng Leopard 2A7 của Đức.

Xe tăng Leopard 2A7 của Đức.

Phần chính của số tiền này sẽ được dùng để hiện đại hóa xe tăng của Đức, cụ thể vào năm 2026 101 xe tăng Leopard 2A6 và Leopard 2A6M2 của quân đội Đức sẽ trở thành phiên bản mới nhất Leopard 2A7V. Một phần khác đã được phê duyệt để phân bổ cho việc mua 32 nghìn quả đạn pháo phân mảnh DM121 cho pháo phản lực tự hành PzH 2000 với cỡ nòng 155 mm.

Tất cả các phân bổ này đã được đưa vào ngân sách liên bang của Cộng hòa Liên bang Đức, tuy nhiên, theo thủ tục của quốc hội Đức, cần có sự chấp thuận riêng của ủy ban ngân sách của Bundestag cho bất kỳ giao dịch nào với số tiền vượt quá 25 triệu euro.

Nhớ lại rằng, vào đầu tháng 5/2017, công ty Krauss-Maffei Wegmann của Đức và tập đoàn Rheinmetall đã nhận được hợp đồng trị giá 760 triệu euro để hiện đại hóa cho quân đội Đức thành Leopard 2A7V mới với 104 xe tăng đầu tiên. Hợp đồng cung cấp xe tăng phiên bản Leopard 2A7V cho Đức sẽ bắt đầu vào năm 2020 và kết thúc vào năm 2023.

Phiên bản nâng cấp thành Leopard 2A7V gồm 68 chiếc xe Leopard 2A4, 16 Leopard 2A6 và 20 xe tăng Leopard 2A7. Tuy nhiên, chỉ có 20 xe tăng Leopard 2A7 ở Đức, còn lại 68 chiếc xe Leopard 2A4 đã được mua từ quân đội Thụy Điển và 16 xe tăng Leopard 2A6 cũng được mua lại từ quân đội Hà Lan.

Điều này sẽ giúp Đức có thể hiện thực hóa kế hoạch hiện đại hóa vào năm 2020, theo đó số lượng xe tăng của quân đội Đức sẽ tăng từ 225 lên 320 chiếc.

Sau khi bàn giao 104 xe tăng Leopard 2A7V được nâng cấp này (bao gồm cả nâng cấp lên phiên bản 20 Leopard 2A7 này), Bundeswehr sẽ vẫn còn 155 xe tăng Leopard 2A6 và 50 xe tăng Leopard 2A6M2. Theo kế hoạch tất cả 50 xe tăng Leopard 2A6М2 và 51 Leopard 2A6 sẽ hiện đại hóa thành phiên bản Leopard 2A7V.

Do đó, đến năm 2026 trong số 320 xe tăng được hiện đại hóa sẽ có 205 chiếc Leopard 2A7V, 104 phiên bản sửa đổi Leopard 2A6 và 11 chiếc phiên bản Leopard 2A4/A5 (được sử dụng cho mục đích thử nghiệm).

Như vậy quân đội Đức có 6 tiểu đoàn xe tăng được trang bị đầy đủ (thành phần thường là 44 xe tăng), bao gồm 4 chiếc trên xe tăng Leopard 2A7V và 2 chiếc trên xe tăng Leopard 2A6. Ngoài ra, nó được lên kế hoạch để lưu trữ 32 xe tăng Leopard 2A4 khác trong kho.

Phiên bản cải tiến Leopard 2A7V còn được lắp đặt hệ thống kiểm soát khí hậu, máy phát điện 17 kilowatt Steyr M12, hệ thống gọi điện nội bộ Thales SOTAS, hệ thống kiểm soát thông tin chiến đấu IFIS, hệ thống ngụy trang Saab Barracuda, tăng cường bảo vệ mìn và hệ thống lập trình MKM để bắn đạn lập trình DM11.

Hai nguyên mẫu Leopard 2A7V đầu tiên đã được bàn giao cho Bundeswehr để thử nghiệm vào cuối năm 2018.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/tinh-toan-moi-cua-duc-voi-luc-luong-xe-tang-3377127/