Tình tiết mới vụ trộm ôtô Lexus của người tình cũ

Có dấu hiệu tội 'Trộm cắp tài sản' trong vụ nghi án lấy trộm xe ôtô của người tình cũ.

Sơn tại Cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp

Ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều,TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thanh Sơn (32 tuổi, ngụ xã Đông Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trình bày với cơ quan điều tra, giữa Sơn và chị P.T.V (38 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) đã có thời gian sống như vợ chồng, cả hai người có một đứa con chung.

Sau đó, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nhau nên chị V. tránh mặt Sơn và về sống chung với chồng cũ (chị V. và chồng cũ đến hiện tại vẫn chưa ly hôn).

Đến ngày 9/2, chị V. cùng con trai và 3 người bạn điều khiển xe Lexus RX350, BKS 51F-354.10 đi từ TP.HCM về Cần Thơ chơi và thuê phòng tại khách sạn P.N (trên đường Nguyễn Trãi, phườngThới Bình, quận Ninh Kiều).

Trong thời gian ở Cần Thơ, chị V. đã đưa hình ảnh mình và đứa con lên Facebook cá nhân khi đang đi du thuyền trên sông Hậu. Qua đó, Sơn phát hiện chị V. đang ở Cần Thơ nên rủ bạn là anh Phùng Văn Khánh (23 tuổi, ngụ Hà Nội) xuống đây để tìm chị Vân.

Đến tối ngày 19/2, sau khi đi cả nhóm của chị V. đi chơi về, bạn chị V. giao chìa khóa xe ô tô cho anh Mạch Thế Bảo (quản lý khách sạn) để sắp xếp xe vào bãi xe khách sạn. Anh Bảo để chìa khóa xe vào rổ chìa khóa của quầy lễ tân.

Chiếc xe ôtô hiệu Lexus RX350, tang vật của vụ án. Ảnh Công an cung cấp

Cũng cùng thời điểm này, Sơn và Khánh đi tìm nơi chị V. ở và phát hiện xe ôtô của chị V. đang đậu trước cửa khách sạn. Tuy nhiên khi cả 2 vào hỏi thì lễ tân khách sạn không cung cấp thông tin khách hàng. Sau đó Sơn đã lấy cắp chìa khóa xe ô tô của chị V. đang gửi tại quầy lễ tân rồi điều khiển xe ôtô chạy đi bất chấp sự ngăn cản của nhân viên khách sạn.

Ngay sau đó, anh Bảo đã dùng xe mô tô rượt theo đồng thời trình báo cho lực lượng chức năng. Khi đến gần cầu Cần Thơ, Sơn và Khanh bị lực lượng Cảnh sát giao thông chặn lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người Sơn có mang theo 2 viên thuốc lắc, trong người Khánh có bịch nylon chứa tinh thể rắn màu trắng (chưa rõ trọng lượng), nghi là ma túy tổng hợp.

Cơ quan công an cho biết, theo quy định, tài sản của khách hàng để tại khách sạn bị mất thì khách sạn có trách nhiệm bồi thường. Do vậy việc Sơn tự ý lấy chìa khóa xe Lexus trên trong khi quản lý và nhân viên lễ tân khách sạn không biết, thì đã có dấu hiệu của tội “Trộm cắp tài sản” và bị hại là anh Mạch Thế Bảo, quản lý khách sạn P.N

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tinh-tiet-moi-vu-trom-oto-lexus-cua-nguoi-tinh-cu-d245717.html