Tình tiết mới vụ thi thể nữ giới trong nhà hoang: Nạn nhân và hung thủ từng sống chung như vợ chồng

Trưởng ấp Giáp Nước cho biết, người phụ nữ bị sát hại trong nhà hoang và hung thủ có mối quan hệ tình cảm với nhau. Trước đó hai người từng sống chung như vợ chồng.

Tối 16/11, ông Nguyễn Văn Trường - Trưởng ấp Giáp Nước (xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, Cà Mau) xác nhận: Hung thủ sát hại chị T.H.D (37 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, Cà Mau) là Nguyễn Văn Minh (SN 1965; ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

Cũng theo ông Trường, Minh là y sĩ của tổ y tế ấp, đã có vợ và 2 con. Trước đó, Minh bán kem ở trên Cái Nước nên quen biết chị D.. Sau đó cả hai sống như vợ chồng với nhau.

Đáng nói, trong thời gian sinh sống, chị D. và Minh có 1 người con chung. Cháu bé năm nay đã được 3 tuổi.

Về hung thủ Nguyễn Văn Minh, theo Công an huyện Cái Nước: Sau khi xác định được nghi phạm, cơ quan điều tra đã đến nơi cư trú của Minh để bắt nhưng không phát hiện đối tượng này đã tử vong. Nguyên nhân là treo cổ tự tử.

Như đã thông tin, ngày ngày 12/11, gia đình chị D. đến cơ quan Công an trình báo việc nạn nhân mất tích. Cơ quan điều tra phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm.

Người thân đã tổ chức xong tang lễ cho chị D.

Đến 16h ngày 15/11, người dân địa phương thông tin phát hiện mùi hôi thối nồng nặc trong nhà hoang ở ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước (Cà Mau). Nhận được tin báo, Công an đến hiện trường thì phát hiện 1 thi thể nữ.

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định nạn nhân là chị D.. Nạn nhân tử vong không phải do bệnh lý nên tiến hành điều tra các mối quan hệ của chị D. để tìm nghi phạm.

Sáng 16/11, Nguyễn Văn Minh - Trưởng Công an huyện Cái Nước cho biết, Công an đã khoanh vùng một số đối tượng và đang điều tra. Ngoài ra, Công an xác định, trước khi nạn nhân mất tích trên người có đeo nhiều trang sức. Song số lượng bao nhiêu thì vẫn chưa rõ.

Ngay sau khi khám nghiệm tử thi xong, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho người thân đưa về làm lễ an táng. Hiện công việc gần như đã hoàn tất.

Một người thân của bà D. cho biết, bà có ật bẩm sinh ở chân từ nhỏ, hành nghề bán vé số dạo hơn 10 năm qua. Do cần kiệm nên bà để dành được một số vốn làm ăn và sắm vàng.

Thi thể nghi phạm Minh cũng được cơ quan điều tra bàn giao về cho gia đình lo hậu sự. Hiện Công an đang hoàn tất kết luận điều tra vụ án.

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-thi-the-nu-gioi-trong-nha-hoang-23631.html