Tình tiết mới vụ thanh niên nghi bị 'đạn lạc' găm trúng cổ ở Hòa Bình

Nam thanh niên đang được điều trị tại Bệnh viện chờ mổ lấy dị vật ra nên chưa thể khẳng định có phải đầu đạn hay không.

Ngày 31/10, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã chỉ đạo công an huyện Kỳ Sơn khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc nam thanh niên bị dị vật nghi đầu đạn rơi trúng cổ khi đang nằm trong nhà. Theo báo Tiền Phong.

Nam thanh niên bị vật thể nghi đầu đạn rơi trúng cổ (Ảnh Tiền Phong).

Lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi nắm được thông tin trên, công an tỉnh đã giao cho công an huyện Kỳ Sơn khẩn trương tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trung tá Bùi Tiến Phúc – Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, hiện tại vẫn chưa xác minh dị vật trong cổ nam thanh niên có phải là đầu đạn hay không.

“Nam thanh niên đang được điều trị tại Bệnh viện Quân Y 105 để mổ lấy dị vật ra. Đến thời điểm này phía bệnh viện chưa bàn giao dị vật cho cơ quan công an nên chưa thể khẳng định là đầu đạn” – trung tá Phúc nói.

Theo báo Người Lao Động, ngày 30-10, anh Nguyễn Thế A. (SN 1996, ngụ xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn) đang nằm ở giường xem điện thoại thì bị một vật xuyên vào cổ gây trọng thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, thấy có dấu hiệu bất thường, gia đình anh A. đã báo cơ quan công an, đồng thời đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám, chụp phim, các bác sĩ phát hiện một vật gần giống đầu đạn găm trong cổ nạn nhân và tiến hành tổ chức phẫu thuật gắp vật trên ra. Nạn nhân may mắn thoát chết.

Trong sáng nay 31-10, Công an tỉnh Hòa Bình và các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc để làm rõ nguyên nhân.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tinh-tiet-moi-vu-thanh-nien-nghi-bi-dan-lac-gam-trung-co-o-hoa-binh-d111417.html