Tình tiết mới vụ sát hại nhà báo Jamal

Báo Washington Post ngày 31-3 đưa tin: các thành viên trong nhóm người Arab Saudi đã sát hại nhà báo Jamal Khashoggi từng được huấn luyện tại Mỹ.

Báo Washington Post ngày 31-3 đưa tin: các thành viên trong nhóm người Arab Saudi đã sát hại nhà báo Jamal Khashoggi từng được huấn luyện tại Mỹ.

Theo nhà báo David Ignatius, một công dân Saudi Arabia, người đã đọc bản ghi âm từ một máy nghe lén do cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cài đặt tại lãnh sự quán Arab Saudi một cách kỹ lưỡng, cho biết, bản ghi cho thấy kế hoạch bắt cóc ông Jamal và đưa ông trở lại Arab Saudi để giam giữ và thẩm vấn. Một đoạn trong bản ghi âm cho thấy ông Jamal đã bị tiêm một mũi, mà nguồn tin này cho rằng có thể là một liều thuốc an thần mạnh. Sau đó, ông Jamal bị trùm đầu và kêu lớn: “Tôi không thở được, tôi bị bệnh hen suyễn. Đừng làm thế”. Theo Washington Post, nhà báo này đã chết ngay sau đó.

Theo Ignatius, người cho biết đã phỏng vấn rất nhiều nguồn tin giấu tên từ Mỹ và Saudi Arabia, một số thành viên của Nhóm Can thiệp nhanh Saudi từng được huấn luyện tại Mỹ. “Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cảnh báo các cơ quan chính phủ khác rằng, một số phần trong hoạt động huấn luyện chiến dịch đặc biệt này có thể đã được thực hiện bởi Tier 1 Group - một Cty có trụ sở tại bang Arkansas, theo giấy phép của Bộ Ngoại giao Mỹ. Công tác huấn luyện diễn ra trước vụ sát hại ông Jamal, là một phần của hoạt động liên lạc với những người Saudi Arabia, và hoạt động này hiện nay chưa được nối lại”, Ignatius cho hay. Cũng theo ông Ignatius, một số chương trình trao đổi an ninh khác giữa Mỹ và Arab Saudi cũng đã bị đình chỉ.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_204170_tinh-tiet-moi-vu-sat-hai-nha-bao-jamal.aspx