Tình tiết mới vụ nữ Chủ tịch HĐQT bị bắn

Sau khi bắn nữ chủ tịch HĐQT, ông Vinh chạy xuống bếp ăn chào mọi người rồi quay trở lại phòng làm việc tự sát.

Tối ngày 2/5/2018, trao đổi với Đất Việt, ông Phạm Hữu Tuấn - Trưởng Công an huyện Yên Dũng, Bắc Giang cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Giang Ninh lên cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý.

Theo ông Tuấn, vụ án xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 2/5/2018, nạn nhân là bà Thương Thị Lan Anh (44 tuổi) - Chủ tịch HĐQT Công ty, còn nghi can là Lương Thế Vinh (54 tuổi) - Phó giám đốc công ty.

Ảnh minh họa.

Một nhân chứng kể lại sự việc: "Khoảng 8h sáng, bà Lan Anh và ông Vinh vào phòng họp riêng với nhau. Một lúc sau, mọi người nghe thấy tiếng nổ lớn. Bà Lan Anh chạy thẳng ra xe riêng của mình, yêu cầu tài xế chở đến bệnh viện cấp cứu.

Còn ông Vinh chạy xuống nhà ăn, chào mọi người có mặt ở đó rồi quay lên phòng làm việc, đóng kín cửa".

Tiếp sau đó, mọi người lại nghe thấy tiếng nổ, ông Vinh chạy ra ngoài, tay cầm khẩu súng trong tình trạng máu chảy nhiều ở vùng ngực trái. Đến chân cầu thang, ông Vinh gục xuống.

Ngay sau đó, mọi người đưa ông Vinh đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Bà Lan Anh hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Ông Tuấn cho biết, bước đầu công an nhận định ông Vinh bắn nữ chủ tịch HĐQT Công ty Giang Ninh rồi tự sát.

Khẩu súng mà ông Vinh cầm trên tay là loại súng côn tự chế.

Hiện nguyên nhân của sự việc đang được điều tra làm rõ.

Sâm Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tinh-tiet-moi-vu-nu-chu-tich-hdqt-bi-ban-3357440/