Tình tiết mới vụ người nước ngoài sàm sỡ bé gái trong thang máy

Ngày 23/5, Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ việc 1 người đàn ông nước ngoài có hành vi sàm sỡ với 1 bé gái, cùng 1 người phụ nữ trong thang máy 1 tòa chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân. Cư dân tòa nhà đề nghị phải trục xuất đối tượng này khỏi tòa nhà.

Như Dân Việt đã đưa tin, liên quan đến vụ việc 1 bé gái bị sàm sỡ trong thang máy, tại khu chung cư Imperia Garden (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân), do có yếu tố người nước ngoài, Công an quạn Thanh Xuân sau khi triệu tập đối tượng người Hàn Quốc lên làm việc đã chuyển hồ sơ lên Công an TP.Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.

4 ngày sau sự việc, chị T (tên nhân vật đã được thay đổi, T là chị gái của 1 nạn nhân được cho rằng bị đối tượng người Hàn Quốc sàm sỡ) vẫn chưa hết bàng hoàng, lo lắng.

Chị T là cư dân tại tòa tháp B của chung cư Imperia Garden. Vào ngày xảy ra sự việc, em gái chị có đến gia đình chị chơi và gặp ngay kẻ biến thái trên.

Theo chị T, khoảng 5 giờ 52 ngày 19.5, khi em gái đến nhà chị chơi, bước vào thang máy thì có thêm 1 người phụ nữ khác và 1 người nước ngoài sống tại tòa nhà có mặt trong thang máy.

Người đàn ông này được cho là đã hỏi bé mình sàm sỡ bao nhiêu tuổi trong thang máy vào ngày 19.5 vừa qua.

Người đàn ông này được cho là đã hỏi bé mình sàm sỡ bao nhiêu tuổi trong thang máy vào ngày 19.5 vừa qua.

“Khi người phụ nữ kia vừa bước ra khỏi thang máy thì đối tượng người nước ngoài lập tức áp sát và có hành vi sàm sỡ em gái tôi. Ngay cả khi thang máy mở cửa lần 2 để em tôi bước ra thì đối tượng vẫn tiếp tục có hành động sàm sỡ” – chị T nói.

Đáng chú ý, theo người phụ nữ này, em gái chị không phải là nạn nhân duy nhất của gã bệnh hoạn. Đo đối tượng đi nhầm tầng nên đã quay trở lại thang máy để tiếp tục di chuyển.

Hắn đã gặp 1 bé gái và tiếp tục có hành vi sàm sỡ. Sau này gia đình bé gái đã làm đơn trình báo sự việc. Cư dân tòa nhà Imperia Garden cho biết, thời điểm người đàn ông ngoại quốc sàm sỡ 2 người trong khoảng thời gian ngắn, khoảng 10 phút.

Thậm chí, đối tượng còn giữ thang máy 2 lần và hỏi bé gái mà hắn sàm sỡ bao nhiêu tuổi.

Cư dân tòa nhà tỏ ra khá lo lắng, họ không cho con cái ra ngoài khi không có sự giám sát của người lớn kể từ sau khi sự việc xảy ra.

Được biết, khi xảy ra sự việc, theo chị T, 2 gia đình này đã rất thận trọng trong việc xử lý vụ việc. Ngoài việc trình báo cho cơ quan chức năng, cư dân này cũng yêu cầu đối tượng công khai xin lỗi và đề nghị Ban Quản lý tòa nhà trục xuất đối tượng ra khỏi khu chung cư, đảm bảo an toàn cho cư dân.

Ở một diễn biến khác, thông tin từ nhà chức trách, bé gái bị gã trai người Hàn Quốc sàm sỡ trong thang máy vừa đủ 16 tuổi. Bé đã bị sàm sỡ đúng vào ngày sinh nhật của mình.

Dư luận xã hội những ngày này đang rất lo lắng, đặc biệt là trên các nhóm mạng xã hội của cư dân khu chung cư. Ghi nhận của PV, các gia đình có con nhỏ đang rất hoang mang, lo lắng. Nhiều người thông tin, họ không dám để con cái ra khỏi nhà 1 mình kể từ khi phát hiện sự việc.

Hòa Nguyễn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tinh-tiet-moi-vu-nguoi-nuoc-ngoai-sam-so-be-gai-trong-thang-may-982284.html