Tình tiết mới nhất vụ văn phòng Công chứng giả Sao Bắc Đẩu

Nhà chức trách đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt giam Trưởng văn phòng Công chứng Sao Bắc Đẩu, đồng thời làm rõ một số cá nhân có liên quan trong hoạt động hành nghề công chứng trái phép.

Liên quan đến vụ việc Văn phòng công chứng (VPCC) Sao Bắc Đẩu (đường Man Thiện, quận 9, TP.HCM) có hành vi hoạt động hành nghề công chứng trái phép, làm giả và sử dụng con dấu gây xôn xao dư luận.

Mới đây, Công an quận 9, TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Kim Nga (ngụ quận 2) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại VPCC nói trên do đối tượng này điều hành.

Căn nhà 229 Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, nơi được dùng làm VPCC Sao Bắc Đẩu và thông tin VPCC giả được rao công khai trên mạng.

Căn nhà 229 Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, nơi được dùng làm VPCC Sao Bắc Đẩu và thông tin VPCC giả được rao công khai trên mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 9/2018, trong quá trình kiểm tra hoạt động của các VPCC, Sở Tư pháp TP.HCM phát hiện VPCC Sao Bắc Đẩu thực hiện việc công chứng, chứng thực đều sử dụng con dấu của VPCC quận 12, do công chứng viên Nguyễn Thế Thành ký tên. Qua rà soát cũng như làm việc với VPCC quận 12, ngành chức năng xác định hoàn toàn không có công chứng viên nào mang tên Nguyễn Thế Thành đăng ký hoạt động hành nghề công chứng viên.

Ngoài ra, VPCC quận 12 chỉ có con dấu được Công an TP.HCM cấp, do ông Nguyễn Hoàng Vũ (trưởng PCCC quận 12) quản lý và không được phép mang ra ngoài. Từ các vi phạm nói trên, Sở Tư pháp TP.HCM đã đề nghị Công an quận 9 vào cuộc điều tra làm rõ để xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm.

Vào cuộc điều tra, nhà chức trách phát hiện VPCC Sao Bắc Đẩu đã thực hiện công chứng, chứng thực khoảng 600 vụ việc (căn cứ theo số chứng thực trên bản sao thu được).

Thông báo khẩn của Sơ Tư pháp TP.HCM.

Theo Công an quận 9, bước đầu bà Nga khai nhận điều hành VPCC giả mạo này, trực tiếp chỉ đạo những người giúp việc, sau khi sao y giấy tờ thì lấy dấu khắc tên công chứng viên khống Nguyễn Thế Thành để đóng vào văn bản.

Sau khi phát hiện vụ việc, Sở Tư pháp TP.HCM có công văn khẩn gửi Bộ Tư pháp, UBND, công an, TAND, UBND các quận, huyện tại TP.HCM báo động thông tin, ngăn chặn tình trạng làm giả giấy tờ. Các giấy tờ nói trên nếu được đem đi giao dịch sẽ phát sinh hậu quả khó lường. Do đó, Sở Tư pháp thông tin đến các cơ quan, tổ chức biết để không tiếp nhận, sử dụng các văn bản công chứng, chứng thực do VPCC Sao Bắc Đẩu thực hiện.

“Sở Tư pháp TP.HCM khuyến cáo ai phát hiện các cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng các giấy tờ trên cần sớm thông tin cho Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng TP.HCM để xử lý”, Sở Tư pháp TP.HCM thông báo.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ hoạt độnghành nghề công chứng trái phép của VPCC Sao Bắc Đẩu.

Vũ Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tinh-tiet-moi-nhat-vu-van-phong-cong-chung-gia-sao-bac-dau-1133989.html