Tình tiết mới liên quan tới thời hạn visa Anh của bà Yingluck

Anh được cho là đã cấp thị thực (visa) 10 năm cho cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, người đã bị kết án vắng mặt với mức 5 năm tù giam vì vụ làm thất thoát hàng tỷ USD của Chính phủ.

Trang BBC Thái Lan trích dẫn một nguồn tin thân cận cho biết, bà Yingluck hiện được tự do xuất nhập cảnh ra vào nước Anh, mặc dù một chuyến đi có thời hạn tối đa chỉ 6 tháng.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck.

Sau khi thông tin trên xuất hiện trên báo chí, bộ Ngoại giao Thái Lan đã chính thức lên tiếng phản ứng. Bà Busadee Santipitaksheo, người phát ngôn bộ Ngoại giao nước này, cho hay cơ quan này không nhận được thông tin về việc bà Yingluck được chấp thuận visa ở Anh. Bộ chỉ biết đến thông tin này qua báo chí. Giới chức Anh cũng đã từ chối bình luận về động thái này vì lý do bảo mật thông tin cá nhân.

Cũng theo bản tin của BBC Thái Lan, bà Yingluck hiện tại đang sử dụng hộ chiếu của một quốc gia châu Âu cấp. Giới chức Thái Lan trước đó cho hay, bà đã sử dụng hộ chiếu của Montenegro và Nicaragua.

Bà Yingluck là em gái của ông Thaksin Shinawatra, người cũng đang sống lưu vong từ năm 2008 để tránh án tù 2 năm tại Thái Lan vì những cáo buộc liên quan tới tham nhũng.

Bà Yingluck, nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, đã bỏ trốn khỏi nước này vào năm ngoái, trước khi Tòa án Tối cao tuyên 5 năm tù cho bà vì “lơ là trách nhiệm đối với chương trình trợ giá gạo của Chính phủ”, khiến nông dân thiệt hại.

Bà Yingluck được cho là đã xuất hiện ở nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Nhật Bản và Anh, đôi khi bà xuất hiện cùng anh trai mình.

Vào tháng 10/2017, chính quyền Thái Lan đã thu hồi 4 cuốn hộ chiếu mang tên bà Yingluck, trong đó có 2 hộ chiếu ngoại giao và 2 hộ chiếu phổ thông.

Nữ phát ngôn viên bộ Ngoại giao Thái Lan cho hay, hiện các cơ quan chức năng liên quan vẫn đang phối hợp làm việc để dẫn độ bà Yingluck về nước.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tinh-tiet-moi-lien-quan-toi-thoi-han-visa-anh-cua-ba-yingluck-a372016.html