Tình tiết hi hữu, bất ngờ vụ nhắn tin đe dọa Chánh Văn phòng nhiều đoàn ĐBQH

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đã nhận được báo cáo của 2 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội về việc lãnh đạo các văn phòng này nhận được tin nhắn đe dọa tính mạng. Văn phòng Quốc hội đã đề nghị bộ Công an vào cuộc xác minh, làm rõ.

Chiều nay (18/10), tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội của một số tỉnh, thành như Hà Nội, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Bắc Giang… bị nhắn tin đe dọa, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: "Ngày 17/10, ngay sau khi nhận được thông tin qua báo chí, chúng tôi đã giao cho vụ Tổ chức cán bộ trao đổi với các văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội trên và yêu cầu nếu đúng sự việc thì báo cáo bằng văn bản về Văn phòng Quốc hội".

Theo đó, đến sáng nay (18/10), Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã nhận được báo cáo của 2 văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội xác nhận đúng là có sự việc lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng bị nhắn tin đe dọa đến tính mạng như báo chí nêu.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

“Ngày hôm qua (tức 17/10 – PV), mặc dù chưa nhận được báo cáo nào của Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành nhưng tôi đã có văn bản gửi bộ Công an đề nghị xác minh, làm rõ thông tin này đúng hay sai. Tuy nhiên, có một vấn đề rất mâu thuẫn là đối tượng nhắn tin đe dọa nhưng lại cho địa chỉ cụ thể, số tài khoản cụ thể, không hiểu như thế nào… Việc này cơ quan chuyên môn sẽ có nghiệp vụ xác minh làm rõ, kết quả ra sao chúng tôi sẽ thông tin lại”, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Cũng theo ông Nguyễn Hạnh Phúc: “Thậm chí, có cả đồng chí là Chánh Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội đã nghỉ hưu 1 - 2 năm vẫn nhận được tin nhắn đe dọa”.

Trước đó, báo chí phản ánh trong ngày 16 và 17/10, ông Hoàng Đức Cường, Chánh Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị; ông Dương Thế Hùng, nguyên Chánh Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có đơn trình báo gửi cơ quan công an về việc mình nhận được tin nhắn dọa giết, đòi tiền.

Nội dung tin nhắn ông Hùng nhận được có viết: “Ông Hùng, có người muốn lấy mạng ông với giá 100 triệu. Nếu ông đưa tôi 100 triệu, tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chứng cho ông. Tôi cho ông 3 ngày và để số tài khoản này cho ông chuyển khoản vào, nếu ông chuyển tiền tôi sẽ đi khỏi đất này và giữ lời. STK: 0601xxxx1256 Sacombank”.

Trong khi đó, vào khoảng gần 21h ngày 15/10, ông Cường cũng nhận được một tin nhắn tương tự từ số điện thoại +84901306437 với nội dung: “Ông Cường có người muốn lấy mạng ông với giá 100tr (100 triệu - PV). Nếu ông đưa tôi 100tr (100 triệu - PV) tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chứng cho ông. Tôi cho ông 3 ngày và để số tài khoản này cho ông chuyển khoản vào nếu ông chuyển tiền tôi sẽ đi khỏi đất này và giữ lời. Stk: 0601xxxx1256 Sacombank”.

Ngoài trường hợp của ông Cường, ông Hùng còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố như: Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Hà Nội cũng bị nhận tin nhắn đe dọa với nội dung tương tự.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tinh-tiet-hi-huu-bat-ngo-vu-nhan-tin-de-doa-chanh-van-phong-nhieu-doan-dbqh-a407799.html