Tình tiết chấn động vụ bé gái 10 tuổi bị sát hại

Sau khi sơ ý làm ngã chậu kiểng khiến bé Đ. bị thương, Cường đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào đầu, cổ bé.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé và nghi can Phan Minh Cường. (Ảnh: PLO)

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu bé và nghi can Phan Minh Cường. (Ảnh: PLO)

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phan Minh Cường (SN 1963, ngụ phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo Zing.vn, nạn nhân là em Nguyễn Lê Cang Đ. (10 tuổi, ngụ tại KP1 phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm).

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/8, mẹ cháu Đ. đi làm về nhưng không thấy cháu Đ. ở nhà nên đã trình báo cơ quan công an phường Bảo An. Lúc này, một người bạn bé Đ. kể nhìn thấy Cường cho bé Đài 5.000 đồng và kêu về nơi ông ta đúc chậu kiểng chơi. Công an đã mời Cường về trụ sở làm việc.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng gia đình, người dân tổ chức tìm kiếm ở nhiều nơi. Đến 19h cùng ngày, cơ quan Công an tìm thấy thi thể cháu Đ. được giấu dưới một chậu cây cảnh bằng xi măng ở một bãi đất. Đây là khu vực nhà Cường dùng để đúc các chậu xi măng.

Tại thời điểm phát hiện, trên thi thể cháu Đ. có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Sau đó, lực lượng chức năng phường Bảo An báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an và VKSND tỉnh Ninh Thuận. Tối cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Ninh Thuận đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm hung thủ.

Từ những chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Cường và đối tượng này khai nhận hành vi giết người.

Tin tức trên báo Người lao động cho biết thêm, điều tra ban đầu của Công an Ninh Thuận cho thấy, vào chiều 6/8, trong lúc Cường đúc chậu để bán cho những người trồng hoa thì cháu Đ. (hàng xóm) đến chơi. Do sơ ý, Cường đã làm ngã chậu kiểng trúng đầu cháu Đ bị thương.

Thay vì đưa Đ. đi cấp cứu, Cường đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào đầu, cổ khiến cháu bé tử vong rồi lấy chậu xi măng úp lên giấu xác phi tang.

Cơ quan Công an đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tinh-tiet-chan-dong-vu-be-gai-10-tuoi-bi-sat-hai-d267375.html