Tình tiết bất ngờ vụ sập mỏ đất gây chết người ở Hà Nội

Lãnh đạo UBND xã Đồng Xuân (Hà Nội) khẳng định với báo chí mỏ đất bị sập vùi chết một tài xế chưa có giấy phép khai thác.

Thông tin thêm với PV về sập mỏ đất vùi chết người xảy ra vào sáng ngày 17/3 tại thôn Đồng Chằm (Xã Đồng Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội), chiều cùng ngày, ông Phan Văn Phú - Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân cho biết, nạn nhân thiệt mạng được xác định là anh T.V K. (32 tuổi, người địa phương), còn phương tiện hư hỏng nặng. Hiện tại lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho người nhà an táng.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo ông Phú, nơi xảy ra vụ việc, mỏ đất khai thác chưa có giấy phép.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường sập mỏ đất để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, vẫn còn một chiếc máy xúc lớn, chiếc xe tải của tài xế K. bị đất đá vùi lấp bẹp dúm, hư hỏng nặng. Nhiều người dân địa phương vẫn kéo nhau đến khu vực mỏ đất rất đông.

H.B

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tinh-tiet-bat-ngo-vu-sap-mo-dat-gay-chet-nguoi-o-ha-noi-1024096.html