Tình tiết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 8 mất tích sau cuộc điện thoại

Nữ sinh lớp 8 được cho là mất tích bí ẩn ở Nghệ An đã bất ngờ trở về nhà và tiết lộ lý do bỏ đi nhiều ngày.

Ngày 23/12, trao đổi với Pv báo Dân Trí, ông Nguyễn Cảnh Đào - Trưởng công an xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, em Lê T.Y (SN 2005, hiện là học sinh lớp 8 Trường THCS Lục Dạ) đã trở về nhà sau nhiều ngày bỏ đi.

Theo ông Đào, lý do Y. sang nhà bạn ở xã bên để chơi là vì giận mẹ. Trước khi đi Y. có mang điện thoại, nhưng khi gia đình và người thân liên lạc thì cháu không bắt máy khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Nữ sinh mất tích bí ẩn ở Nghệ An đã trở về nhà. Ảnh: Người Lao động

Nữ sinh mất tích bí ẩn ở Nghệ An đã trở về nhà. Ảnh: Người Lao động

Trước đó, vào tối 15/12, Y. đang ở nhà thì có người gọi điện thoại đến. Sau khi nghe điện thoại thì Y. đã đi khỏi nhà.

Do hàng ngày Y. thường xuyên đến nhà người thân cách nhà khoảng 6km chơi rồi ngủ lại, nên gia đình không gọi điện kiểm tra. Đến ngày 21/12, không thấy con gái về, gọi điện cũng không được nên mẹ Y. mới báo cho công an xã.

Ngay sau đó, cơ quan công an và gia đình đã phối hợp tìm kiếm cháu Y.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tinh-tiet-bat-ngo-vu-nu-sinh-lop-8-mat-tich-sau-cuoc-dien-thoai-a256271.html