Tình tiết bất ngờ vụ hỗn chiến có sử dụng súng K54 tại Cần Thơ

Tài xế ôtô mang 2 khẩu súng quân dụng K54 đến khu vực xảy ra hỗn chiến rồi đưa cho 1 người trong nhóm để nổ súng, còn người này đứng gần hiện trường để quan sát.

Liên quan đến vụ hỗn chiến có sử dụng súng quân dụng tại trung tâm quận Ninh Kiều, tối 4-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ Bùi Viết Duy, hành nghề tài xế ôtô (còn gọi là Đen, 33 tuổi; ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều).

Đối tượng Bùi Viết Duy

Đối tượng Bùi Viết Duy

Cơ quan công an xác định, Duy đã mang 2 khẩu súng quân dụng loại K54 đến khu vực xảy ra vụ hỗn chiến rồi đưa cho Lê Quang Dinh (38 tuổi; ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều) 1 khẩu để Dinh nổ súng trong lúc hỗn chiến với nhóm đối tượng TP HCM.

Bùi Viết Duy mang súng lại vụ hỗn chiến để đưa cho Dinh

Khẩu súng còn lại Duy giữ, sau đó đứng gần khu vực ẩu đả để theo dõi vụ việc. Công an Cần Thơ đã thu giữ từ Duy 1 khẩu súng K54, 1 hộp tiếp đạn, 5 viên đạn.

Khẩu súng quân dụng công an thu giữ từ Duy

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào chiều 3-3, tại một quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo (quận Ninh Kiều) xảy ra vụ đánh nhau giữa nhóm thanh niên đi trên ôtô biển số TP HCM và nhóm người ở Cần Thơ, có sử dụng vũ khí quân dụng cùng hung khí tự chế để đâm chém nhau.

Nhiều đối tượng tham gia hỗn chiến bị bắt giữ

Lực lượng Công an TP Cần Thơ tiến hành trấn áp và bắt được 14 đối tượng tại hiện trường. Đối tượng Dinh bị thương ở đầu và tay đang điều trị tại bệnh viện. Đến ngày 4-3, lực lượng công an đã bắt thêm 7 đối tượng.

Nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn tiền bạc trong việc cá độ bóng đá.

Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/tinh-tiet-bat-ngo-vu-hon-chien-co-su-dung-sung-k54-tai-can-tho-20210304210553859.htm