Tình tiết bất ngờ vụ đình chỉ nữ Hiệu trưởng trường Mầm non

Hiệu trưởng Trường mầm non Rạng Đông bị đình chỉ công tác vì lấy danh nghĩa nhà trường mượn tiền nhiều người lấy tiền tiêu xài.

1. Đình chỉ nữ hiệu trưởng ở Cà Mau bị tố trốn nợ, bỏ nhiệm sở: Trước đó, bà Trịnh Kim Phới - Hiệu trưởng Trường mầm non Rạng Đông, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) bị tố, lấy danh nghĩa nhà trường mượn tiền nhiều người để tiêu xài. Đầu tháng 3/2019, bà Phới có đơn gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo xin nghỉ việc. Tuy nhiên, khi chưa được cho phép nữ hiệu trưởng này đã bỏ nhiệm sở, trốn khỏi địa phương. Trong ảnh: Trường mầm non Rạng Đông

1. Đình chỉ nữ hiệu trưởng ở Cà Mau bị tố trốn nợ, bỏ nhiệm sở: Trước đó, bà Trịnh Kim Phới - Hiệu trưởng Trường mầm non Rạng Đông, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) bị tố, lấy danh nghĩa nhà trường mượn tiền nhiều người để tiêu xài. Đầu tháng 3/2019, bà Phới có đơn gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo xin nghỉ việc. Tuy nhiên, khi chưa được cho phép nữ hiệu trưởng này đã bỏ nhiệm sở, trốn khỏi địa phương. Trong ảnh: Trường mầm non Rạng Đông

2. Chơi bầu cua ăn tiền, thanh niên 9X bị đâm chết: Thông tin ban đầu cho biết, sáng 16/3, Võ Hiền Trọng (19 tuổi, trú ở huyện Vạn Ninh, Nha Trang) cùng Hiền, Thành và Thắng chơi bầu cua ăn tiền với Phan Văn Tá (48 tuổi) và một người tên Tèo Meo (chưa xác định lai lịch). Đang chơi được một lúc thì giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Phan Văn Tá dùng dao đâm Võ Hiền Trọng, hậu quả làm Trọng tử vong ngay sau đó. (Ảnh minh họa đang chơi bầu cua)

3. Đi tập văn nghệ, nữ sinh lớp 10 ở Nam Định mất tích: Nữ sinh mất tích được xác định là Nguyễn Thị Bích Vy (16 tuổi, trú tại xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, Nam Định, đang học lớp 10 - Trường THPT Hải Hậu). Trước đó, ngày 15/3, Vy xin bố mẹ đi tập văn nghệ, nhưng đến nay gia đình nhiều lần liên lạc nhưng không được. Theo thông tin gia đình cung cấp, nữ sinh Nguyễn Thị Bích Vy có chiều cao khoảng 1,65m, dáng người gầy. Tóc dài ngang vai. Trong ảnh: Nữ sinh Nguyễn Thị Bích Vy

4. Lừa bán số lô đề “trúng 100%”, chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng: Lợi dụng máu đam mê cờ bạc của nhiều người, 7 đối tượng trong ảnh đều trú tại tỉnh Nghệ An quảng cáo có người nhà làm trong Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc nên có con số lô, đề, kèo bóng đá với độ chính xác cao. Nhờ đó, chỉ thời gian ngắn các đối tượng trên đã chiếm đoạt 26 tỷ đồng của nhiều người. Có tiền, các đối tượng ăn tiêu chơi bời, mua sắm xe sang, điện thoại đẹp, gửi tiết kiệm ngân hàng… Trong ảnh, 7 đối tượng tại cơ quan điều tra.

5. Ngủ quên khóa cửa, một nhà ở quận 8 bị trộm dọn sạch xe: Vụ việc xảy ra vào ngày 5/3, khi anh T (26 tuổi) sống ở phường 10 quận 8 tỉnh giấc thì phát hiện hai chiếc xe máy SH và Lead bốc hơi. Kiểm tra, anh T. Phát hiện mình quên khóa cửa nhà. Bằng biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài tiếng Đội 4 nhanh chóng xác định, bắt giữ 3 hai nghi can. Hai chiếc xe máy được công an thu hồi kịp thời để làm thủ tục trả lại cho nạn nhân. Trong ảnh: Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

6. Thẩm phán ở Bắc Giang “vòi tiền” để giảm tội cho 3 bị can: Theo hồ sơ truy tố, ông Giáp Văn Huyên (thẩm phán TAND huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) được phân công thụ lý giải quyết vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 19/7/2018, ông Huyên gọi 2 bị can trong vụ án bày tỏ muốn được án nhẹ, giảm hình phạt từ 9 năm sáu tháng xuống còn 7 năm thì phải chi từ 30-70 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, ông Huyên bị vợ của một bị cáo ghi âm cuộc gọi sau đó đã viết đơn tố cáo thẩm phán vòi tiền.

7. Không đến xin lỗi, kẻ sàm sỡ nữ sinh ở thang máy có bị xử lý hình sự?: Liên quan đếv vụ việc, chị V. nạn nhân vụ việc cho biết, sáng 16/3, đối tượng H. tiếp tục không đến buổi hẹn xin lỗi. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Tạ Anh Tuấn - Đoàn Luật sư TP Hà Nội - nhận định, trường hợp này, nạn nhân đã 20 tuổi, rất khó xử lý hình sự. Bởi, Bộ luật Hình sự hiện hành không quy định về tội Dâm ô đối với người lớn.Theo luật sư, hành vi sàm sỡ của đối tượng Đ.M.H có thể xem xét xử phạt hành chính theo Nghị định 167 ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

8. Bắt 2 đối tượng cho vay mức lãi suất “cắt cổ” tại Lâm Đồng: Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 7/2018 đến nay, Trung và Tuấn đã thực hiện được 1.400 lượt giao dịch cho vay nặng lãi, chủ yếu là với các tiểu thương nhỏ, người lao động không có công việc ổn định, bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Bảo Lộc và các huyện lân cận. Số tiền cho vay thấp nhất là 2 triệu và cao nhất là 100 triệu đồng/lần vay, với mức lãi suất cho vay từ 109 - 365%/năm. Trong ảnh: Cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan cho vay nặng lãi./.

Nguyễn Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tinh-tiet-bat-ngo-vu-dinh-chi-nu-hieu-truong-truong-mam-non-887275.vov